Nga và Mỹ thỏa thuận ngừng bắn ở Aleppo

00:00 - Thứ Sáu, 06/05/2016 Lượt xem: 2634 In bài viết
Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 5/5 cho biết, Mỹ và Nga đã đồng ý về một lệnh ngừng bắn có hiệu lực tại Aleppo, một trong những thành phố giao tranh nặng nề nhất ở Syria.

Mỹ và Nga đã ký thỏa thuận chấm dứt bạo lực ở Aleppo và các khu vực xung quanh. Theo CNN, 2 nước đã kết thúc đàm phán  trong nhiều ngày qua.

Lệnh ngừng bắn ở Aleppo là một trong những nỗ lực ngăn chặn các cuộc tấn công giết hại dân thường Syria, trong đó có vụ không kích bệnh viện làm hàng chục người chết. Lệnh ngừng bắn ở Aleppo trước mắt sẽ kéo dài trong 48 giờ, bắt đầu lúc 1 giờ ngày 5-5 (giờ địa phương).

Tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết, máy bay Nga vẫn tiếp tục tấn công tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria trong 4 ngày qua. Ông nói rằng, Nga đã làm việc với Mỹ để đảm bảo lệnh ngừng bắn ở Aleppo có hiệu lực. Ông nói thêm rằng cho đến nay sự hợp tác này mang tính tích cực. Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc cũng đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp thứ tư về bạo động ở Aleppo.

Theo SGGP
Bình luận
Back To Top