IS sử dụng hàng trăm gia đình làm lá chắn sống

00:00 - Thứ Năm, 02/06/2016 Lượt xem: 1803 In bài viết
Theo VOA, người phát ngôn của Cơ quan người tị nạn Liên hiệp quốc (LHQ) William Spindler cho biết, giao tranh giữa tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và quân đội Chính phủ Iraq tại TP Fallujah đã làm nhiều thường dân thiệt mạng.

Để chống trả quân chính phủ, IS đã ngăn chặn người dân di tản, bắt giữ hàng trăm gia đình Iraq để làm lá chắn sống trong các cuộc giao tranh. Trong tuần qua, có khoảng 3.700 người đã rời khỏi Fallujah kể từ khi lực lương an ninh Iraq mở các đợt tấn công nhằm tái chiếm thành phố này.

Theo Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF), ít nhất 20.000 trẻ em bị mắc kẹt tại TP Fallujah và đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng cũng như nguy cơ bị các tay súng IS ép cầm súng chống quân đội chính phủ. 

Theo SGGP
Bình luận
Back To Top