Nổ kho vũ khí lớn ở Sri Lanka, hàng nghìn người sơ tán

00:00 - Thứ Ba, 07/06/2016 Lượt xem: 1966 In bài viết
Kho chứa vũ khí hạng nặng và đạn dược của quân đội Sri Lanka phát nổ ở khu vực cách thủ đô Colombo 36km. Ít nhât 1 binh sỹ đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương.

Vụ nổ xảy ra đêm qua (5/6), những tiếng nổ vẫn còn vang lên sau khi các lính cứu hỏa vật lộn với đám cháy kéo dài 6 giờ đồng hồ.

Vụ nổ kho vũ khí khiến hàng nghìn người sơ tán.

Kho vũ khí phát nổ này là nơi quân đội dự trữ vũ khí hạng nặng, gồm cả tên lửa, nằm trên khu vực từng là nhà máy gỗ dán. Cảnh sát cho biết những mảnh vỡ văng xa đến tận đường cao tốc chính và khu dân cư lân cận. Người dân sống ở đây đã lũ lượt kéo nhau chạy ra khỏi nhà khi vụ việc xảy ra.

"Khung cảnh khá hỗn loạn, tôi ước tính hàng nghìn người đang sơ tán", Thứ trưởng Ngoại giao Harsha de Silva, người đến hiện trường xem xét, đăng trên Twitter.

Theo kênh truyền hình tư nhân Sirasa, ít nhất một lính thiệt mạng do bị bỏng, hai người khác bị thương. Các quan chức chưa xác nhận bất cứ trường hợp nào tử vong. Cảnh sát cho hay có ba người bị thương và được đưa tới bệnh viện. Vụ nổ đã được khống chế nhưng người dân vẫn được thông báo tránh xa khu vực còn khói dày đặc.

Palitha Mahipala, người đứng đầu cơ quan y tế Colombo, cho hay, tất cả bệnh viện đều được đặt trong tình trạng báo động đỏ, khoảng 35 xe cứu thương được điều tới hỗ trợ những người bị ảnh hưởng.

Đây là vụ nổ tồi tệ nhất trong khu vực quân sự kể từ khi Sri Lanka chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài nhiều thập kỷ vào tháng 5/2009. Tháng 6/2009, có một vụ nổ tương tự ở Vavuniya, cách Colombo 250km về phía bắc, nhưng ít nghiêm trọng hơn.

Theo Hanoimoi
Bình luận
Back To Top