Tàu do thám Trung Quốc xâm nhập lãnh hải Nhật Bản

09:39 - Thứ Năm, 16/06/2016 Lượt xem: 2521 In bài viết
Sáng 15-6, một tàu do thám của Hải quân Trung Quốc đã đi vào gần một hòn đảo ở tỉnh Kagoshima, Tây Nam Nhật Bản.
Theo Kyodo, Phó Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Hiroshige Seko cho biết, vào khoảng 3 giờ 30 sáng nay 15-6, máy bay tuần tra P-3C của Hải quân Nhật Bản đã phát hiện tàu do thám 6.096 tấn lớp Dongdiao của Hải quân Trung Quốc đang đi trong lãnh hải Nhật Bản ở phía Tây đảo Kuchinoerabu, tỉnh Kagoshima. Tàu Trung Quốc đi về hướng Đông Nam và rời lãnh hải Nhật Bản ở phía Nam đảo Yakushima, cùng tỉnh Kagoshima, ra Thái Bình Dương, vào khoảng 5 giờ sáng.

Máy bay tuần tra P-3C Orion của Hải quân Nhật Bản trên quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Khu vực này thuộc một chuỗi đảo Nhật Bản ngăn cách biển Hoa Đông và Thái Bình Dương, không phải một khu vực tranh chấp.

Vụ việc diễn ra sau vụ ngày 9-6 một tàu chiến lớp Jiangkai của Hải quân Trung Quốc xuất hiện ở vùng tiếp giáp lãnh hải ngay bên ngoài lãnh hải Nhật Bản, ở tỉnh cực Nam Okinawa, gần quần đảo tranh chấp Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.

Đây là lần đầu tiên Nhật Bản phát hiện tàu Hải quân Trung Quốc trong khu vực, dù đã nhiều lần phát hiện các tàu Hải cảnh Trung Quốc ở các vùng tiếp giáp lãnh hải và trong lãnh hải Nhật Bản.

Theo SGGP
Bình luận
Back To Top