Nhật Bản sẽ ưu tiên phát triển kinh tế trong năm 2017

09:46 - Thứ Năm, 05/01/2017 Lượt xem: 3043 In bài viết
Theo Hãng tin Kyodo, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 4-1 tuyên bố sẽ xúc tiến đợt "xây dựng quốc gia" mới trong năm 2017, trong đó đặt mục tiêu phục hồi và phát triển nền kinh tế làm ưu tiên hàng đầu.

Phát biểu tại cuộc họp báo nhân dịp năm mới ở TP Ise (tỉnh Mie), Thủ tướng S.Abe khẳng định sẽ theo đuổi mục tiêu trên bằng ba "mũi tên": Chính sách tiền tệ, chính sách tài chính và chiến lược tăng trưởng tránh lạm phát. Cùng với việc hướng tới sửa đổi Hiến pháp, Thủ tướng Nhật Bản cũng cam kết đưa đất nước Mặt trời mọc thoát khỏi tình trạng giảm phát kéo dài suốt 20 năm qua.

 

Cũng theo ông S.Abe, hiện tại là thời điểm lý tưởng để Nhật Bản hướng về tương lai và thực hiện những động thái mới trong việc xây dựng quốc gia, khẳng định người dân cần học hỏi từ các thế hệ tiền nhiệm 70 năm trước - đã xây dựng thành công một đất nước Nhật Bản thời hậu chiến - để đối mặt với những thách thức trước mắt và thực hiện các nghĩa vụ của tương lai.

Theo HNM
Bình luận
Back To Top