Australia, Malaysia, Trung Quốc ngừng tìm kiếm MH370 dưới đáy biển

09:29 - Thứ Tư, 18/01/2017 Lượt xem: 4171 In bài viết
Ngày 17/1, chính phủ Australia, Malaysia và Trung Quốc cho biết, cuộc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích MH370 dưới đáy biển được ngừng lại.

Theo trang tin Channel NewsAsia, chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia đã biến mất khi trên đường từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh vào ngày 8/3/2014, mang theo 239 hành khách và phi hành đoàn.

 

Tuyên bố từ 3 nước Australia, Trung Quốc, Malaysia cho biết, chiếc máy bay "đã không được tìm thấy" trong khu vực tìm kiếm rộng 120.000km2 trên biển nam Ấn Độ. Đến nay, không có thêm thông tin mới được phát hiện giúp xác định vị trí cụ thể của chiếc máy bay. Chính vì vậy, việc tìm kiếm dưới nước đã bị đình chỉ.

Cho đến nay, các nhà điều tra đã xác nhận 3 mảnh vỡ trôi dạt và thu được ở bờ biển phía tây Ấn Độ Dương là thuộc về chiếc MH370. Những mảnh vỡ khác, cũng chủ yếu thu được ở phía tây bờ biển Ấn Độ Dương, được khẳng định là có khả năng, nhưng không chắc chắn là của MH370.

Các phân tích mới được các chuyên gia Australia và quốc tế công bố tháng trước kết luận, MH370 không có trong vùng tìm kiếm. Các chuyên gia đã xác định một khu vực biển rộng khoảng 25.000 km2 xác suất cao nhất có chứa MH370 nhưng Australia và Malaysia cho biết, thông tin này chưa đủ chắc chắn để mở rộng cuộc tìm kiếm.

Tuy nhiên, người thân của các nạn nhân MH370 cho biết, họ bị sốc về quyết định ngừng việc tìm kiếm. Trong một tuyên bố, Voice370, một nhóm quốc tế hỗ trợ người thân các nạn nhân MH370, đã kêu gọi nối lại cuộc tìm kiếm.

Theo HNM
Bình luận
Back To Top