Đánh bom liều chết ở Pakistan, 73 người thương vong

08:20 - Thứ Ba, 14/02/2017 Lượt xem: 5733 In bài viết
Một quả bom phát nổ trong một vụ biểu tình ở Pakistan vào tối 13-2 (giờ địa phương) khiến hàng chục người bị thương và thiệt mạng.

CNN đưa tin, quả bom phát nổ tại một đám đông biểu tình ở thành phố Lahore (Pakistan). Vụ việc khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và 59 người khác bị thương nặng. Thông tin được người phát ngôn chính phủ Malik Ahmad Khan xác nhận. Giới chức nước này cho biết, đây là một vụ đánh bom liều chết.

 

Quân đội Pakistan tuần tra nghiêm ngặt hiện trường sau vụ đánh bom đẫm máu tại Lahore.

Sau vụ nổ, một nhánh của phiến quân Taliban – Jamat-ul-Ahrar - đã đứng ra nhận trách nhiệm. Nhóm này cũng từng tiến hành một vụ đánh bom dịp Lễ Phục sinh tại Lahore hồi năm ngoái, khiến ít nhất 69 người thiệt mạng và 341 người bị thương.

Thủ tướng Pakistan – Muhamad Nawaz Sharif cực lực lên án vụ đánh bom đẫm máu.

“Những hành vi hèn nhát không thể ngăn cản quyết tâm chống khủng bố của đất nước chúng tôi và chính phủ cam kết sẽ loại trừ tận gốc mối đe dọa này”, ông Sharif khẳng định.

Theo HNM
Bình luận
Back To Top