Cúm gia cầm H5N1 bùng phát ở Malaysia

14:53 - Thứ Năm, 09/03/2017 Lượt xem: 6734 In bài viết
Virus H5N1 độc lực cao xuất hiện ở bang Kelantan của Malaysia, sau khi các chủng virus cúm gia cầm khác nhau đã bùng phát ở nhiều nước trong vài tháng qua.

Tờ The Star của Malaysia cho biết, chính quyền bang Kelantan ngày 8-3 đã áp đặt các biện pháp khẩn cấp để kiểm soát sự lây lan của virus H5N1, gồm: yêu cầu cảnh sát lập các chốt chặn đường trong bán kính 1 km từ Kampung Pulau Tebu, ngôi làng đã phát hiện 15 con gà nhiễm virus H5N1.

 

Virus H5N1 độc lực cao được phát hiện trên gà ở làng Kampung Pulau Tebu, bang Kelantan, Đông Bắc Malaysia.

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Nông nghiệp bang Kelantan, Datuk Che Abdullah Mat cho biết, nhà chức trách vẫn đang tìm nguồn lây nhiễm sau khi cơ quan thú y đã tiêu hủy 170 gà và 100 trứng trong làng Kampung Pulau Tebu vào ngày 6-3.

8 người, gồm 6 nhân viên phòng thí nghiệm bị phơi nhiễm virus đã được cách ly trong 24 giờ ở bệnh viện để phòng ngừa.

Dịch cúm H5N1 ở Malaysia bùng phát lần trước vào năm 2007 ở bang Selangor.

Theo SGGP
Bình luận
Back To Top