Tại buổi gặp, ông Qiu Guohong đã yêu cầu Seoul ngừng việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ. Lý do được nêu ra là Hàn Quốc đang thực hiện tiến trình này một cách quá nhanh buộc Bắc Kinh phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Đại sứ Qiu Guohong cũng khẳng định, các biện pháp trả đũa kinh tế đối với Hàn Quốc hiện nay hoàn toàn chỉ ở cấp độ tư nhân và Chính phủ Trung Quốc không đứng sau những vụ việc này.
Trước đó một ngày, Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn đã tái khẳng định quyết tâm của Seoul trong việc xúc tiến kế hoạch bố trí THAAD, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của Trung Quốc cũng như các đảng đối lập trong nước.