Đức phát hiện âm mưu tấn công mạng Quốc hội liên bang

15:40 - Thứ Năm, 30/03/2017 Lượt xem: 5816 In bài viết
Ngày 30-3, Reuters đưa tin, Quốc hội Đức từng là mục tiêu tấn công mạng của các tin tặc từ hồi tháng 1 thông qua một trang báo của Israel.

Cục Bảo vệ Thông tin liên bang (BSI) cho biết, các tin tặc đã sử dụng quảng cáo chạy trên các trang web Jerusalem Post để chuyển hướng người dùng đến một trang web khác chứa mã độc.

 

Quốc hội Đức là mục tiêu tấn công của các tin tặc.

BSI đã phát hiện ra những hành động bất thường trên mạng lưới của Quốc hội Đức vào đầu năm nay và bản phân tích chi tiết về vụ việc đã được đăng lần đầu tiên trên tờ Sueddeutsche Zeitung ngày 29-3.

Theo thời báo Munich, ít nhất 10 luật sư Đức từ tất cả các nhóm nghị sĩ bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công này.

Jerusalem Post đã xác nhận chi tiết cuộc tấn công với Reuters và khẳng định trang này không chứa phần mềm độc hại nào vì đã được cài đặt phần mềm bảo mật trước các cuộc tấn công.

BSI cho biết, Quốc hội liên bang Đức đã triển khai cài đặt hệ thống bảo mật mới từ sau các cuộc tấn công mạng Quốc hội liên bang hồi năm 2015.

Theo HNM
Bình luận
Back To Top