Máy bay thương mại "Made in China" lần đầu cất cánh

14:51 - Thứ Sáu, 05/05/2017 Lượt xem: 6784 In bài viết
Hôm nay (5-5), chiếc máy bay thương mại cỡ lớn đầu tiên do Trung Quốc tự sản xuất sẽ cất cánh lần đầu tiên từ sân bay quốc tế Phố Đông (Thượng Hải), đánh dấu sự tham gia của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới vào thị trường chế tạo máy bay dân dụng toàn cầu.

Mẫu máy bay có tên C919 do tập đoàn Máy bay Thương mại Trung Quốc (Comac) sản xuất được kỳ vọng có thể cạnh tranh trực tiếp với các mẫu máy bay cùng phân khúc như Boeing 737 và Airbus A320.

 

Máy bay C919.

C919 có động cơ đôi, với thiết kế 168 chỗ ngồi. Tầm bay của C919 trong khoảng từ 4.075 km đến 5.555 km. Theo các phương tiện truyền thông Trung Quốc, mỗi máy bay C919 có giá khoảng 50 triệu USD, rẻ chỉ bằng một nửa so với Boeing 737 hay Airbus A320.

Mặc dù là sản phẩm do Trung Quốc tự sản xuất, nhưng chiếc máy bay này vẫn phụ thuộc nhiều vào công nghệ nhập khẩu từ nước ngoài, ví dụ như động cơ do liên doanh Pháp - Mỹ CFM International cung cấp.

Comac cho biết, họ đã nhận được hơn 500 đơn đặt hàng máy bay C919 từ 23 khách hàng, chủ yếu là các hãng hàng không nội địa.

Sự ra đời của C919 là cột mốc đáng nhớ trong sự phát triển của ngành sản xuất máy bay Trung Quốc, nhưng để chiếc máy bay này vươn ra thị trường toàn cầu vẫn còn nhiều thách thức.

Hiện nay, cơ quan an toàn hàng không dân dụng Châu Âu mới bắt đầu quá trình kiểm nghiệm để cấp phép cho C919, thủ tục quan trọng để mẫu máy bay này gia nhập thị trường hàng không thế giới.

Theo HNM
Bình luận
Back To Top