Khai mạc hội nghị quốc tế về hòa bình tại Afghanistan

14:42 - Thứ Tư, 07/06/2017 Lượt xem: 5751 In bài viết
Ngày 6-6, Hội nghị quốc tế mang tên "Tiến trình Kabul" đã khai mạc tại thủ đô Kabul của Afghanistan với sự tham dự của đại diện 20 quốc gia và các tổ chức quốc tế, trong đó có Mỹ, Nga, Trung Quốc, Liên hợp quốc, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh Châu Âu.

 

Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani (giữa) và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh phiến quân Taliban nhanh chóng mở rộng quy mô kể từ khi các lực lượng Mỹ và NATO hoàn tất sứ mệnh tham chiến vào cuối năm 2014 để chuyển sang vai trò hỗ trợ và chống khủng bố.

Chương trình nghị sự của hội nghị chủ yếu bàn thảo về tiến trình hòa bình do chính người dân Afghanistan vạch ra, trong đó kêu gọi phiến quân Taliban tham gia đàm phán và tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng kéo dài 16 năm tại quốc gia Nam Á này.

Theo HNM
Bình luận
Back To Top