Bộ trưởng Quốc phòng Pháp từ chức

14:25 - Thứ Tư, 21/06/2017 Lượt xem: 5306 In bài viết
Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sylvie Goulard ngày 20-6 tuyên bố từ chức liên quan đến vụ bê bối công quỹ làm ảnh hưởng đến uy tín đảng MoDem của bà, đảng trong chính phủ liên minh với đảng Nền Cộng hòa tiến bước (REM) của Tổng thống Emmanuel Macron.

Vụ bê bối từ thời bà Goulard còn làm nghị sĩ Nghị viện châu Âu (EP) theo đó bà lấy ngân quỹ của EP để trả lương cho các công việc ở Pháp.

 

Bà Goulard từ chức sau một tháng được bổ nhiệm.

Theo bà Goulard, bà từ chức là để chuẩn bị khả năng bị điều tra. Ngoài ra, bà cho biết không muốn làm ảnh hưởng đến nghị trình của Tổng thống Macron khôi phục lòng tin của công chúng với chính quyền, cải cách nước Pháp và làm vững mạnh Liên minh châu Âu.

Bà Goulard giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng chỉ trong vòng 1 tháng, sau khi ông Macron đắc cử Tổng thống.  
Nguyễn Ngọc (Theo HNM)
Bình luận
Back To Top