Anh: Đảng Bảo thủ và DUP đạt thỏa thuận thành lập liên minh

14:03 - Thứ Ba, 27/06/2017 Lượt xem: 5207 In bài viết
Reuters ngày 26-6 cho biết, Thủ tướng Anh Theresa May đã có cuộc gặp với thủ lĩnh đảng Hợp nhất Dân chủ (DUP) Bắc Ireland Arlene Foster tại Văn phòng Thủ tướng Anh.

Tại cuộc gặp, đảng Bảo thủ của bà T.May và DUP đã ký thỏa thuận liên minh kéo dài tới hết năm 2022. Động thái này sẽ giúp Thủ tướng T.May dễ dàng thông qua các dự luật trình lên Quốc hội, cũng như tiếp tục nắm quyền chủ động trong nỗ lực đàm phán về việc Anh rời khỏi Liên minh Châu Âu.

 

Thủ tướng Anh Theresa May.

Theo thỏa thuận, Chính phủ của Thủ tướng T.May sẽ tăng chi thêm khoảng 1 tỷ bảng Anh (tương đương 1,27 tỷ USD) cho Bắc Ireland trong vòng hai năm, để đổi lại sự ủng hộ của DUP (hiện giữ 10 ghế trong Quốc hội mới).

Trong cuộc bầu cử Quốc hội trước thời hạn vào ngày 8-6, đảng Bảo thủ của Thủ tướng T.May đã không giành được số ghế quá bán (326/650 ghế) cần thiết để thành lập chính phủ và buộc phải tìm kiếm liên minh.

Vũ Hân (Theo HNM)
Bình luận
Back To Top