Ông Ram Nath Kovind tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Ấn Độ

14:27 - Thứ Tư, 26/07/2017 Lượt xem: 5062 In bài viết
Ngày 25-7, ông Ram Nath Kovind đã tuyên thệ nhậm chức, trở thành Tổng thống thứ 14 trong lịch sử Ấn Độ.

Ông Ram Nath Kovind, 71 tuổi, xuất thân từ cộng đồng Dalit – tầng lớp dân nghèo trong xã hội Ấn Độ. Ông từng là một luật sư và giữ cương vị Thống đốc bang Bihar kể từ tháng 8-2015.

 

Tân Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind.

Ông Kovind tham gia cuộc bầu cử Tổng thống Ấn Độ với tư cách ứng viên đại diện cho Liên minh dân chủ quốc gia cầm quyền (NDA).

Trong cuộc bầu cử ngày 17-7 vừa qua, ông đã giành được 65% tổng số phiếu bầu, vượt qua bà Meira Kumar, ứng viên tới từ Liên minh Tiến bộ thống nhất đối lập.

Việc ông Kovind đắc cử Tổng thống được đánh giá là tạo nhiều thuận lợi để đương kim Thủ tướng Narendra Modi giành được sự ủng hộ của tầng lớp Dalit, cộng đồng gồm 200 triệu người nghèo nhất ở Ấn Độ.

Theo luật pháp Ấn Độ, Thủ tướng nắm quyền hành pháp và vai trò của Tổng thống chủ yếu mang tính nghi lễ nhưng Tổng thống có tiếng nói quan trọng trong quá trình thành lập Chính phủ, đồng thời có thể yêu cầu Quốc hội xem xét lại các dự luật trước khi ký ban hành.

P.V (Theo HNM)
Bình luận
Back To Top