Số lượng vũ khí hạt nhân trên toàn cầu giảm nhưng ngày càng hiện đại

10:47 - Thứ Sáu, 04/08/2017 Lượt xem: 6783 In bài viết
Theo Sputnik, ngày 2-8, báo cáo thường niên của Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết 9 quốc gia, gồm: Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Israel và Triều Tiên, sở hữu xấp xỉ 4.150 các vũ khí hạt nhân đã được triển khai (tính tới đầu năm 2017).
Nếu như tính tất cả các vũ khí hạt nhân, những nước này cùng nhau sở hữu xấp xỉ 14.935 đơn vị vũ khí, đã giảm bớt so với con số 15.395 vào thời điểm đầu năm 2016.

Cũng theo SIPRI, Ấn Độ và Pakistan hiện đang mở rộng các khu vũ khí hạt nhân của mình, đồng thời phát triển các hệ thống tên lửa mới, trong khi Trung Quốc tăng cường cải thiện chất lượng các đầu đạn hạt nhân còn Triều Tiên và Israel lại tập trung thử các tên lửa đạn đạo. Nghiên cứu lưu ý rằng giới chức Mỹ dự định chi 400 tỷ USD trong giai đoạn 2017-2026 nhằm duy trì và hiện đại hóa lực lượng hạt nhân, đồng thời cho biết, Washington có thể sẽ tiêu tới 1.000 tỷ USD vào năm 2040 cho các chương trình hiện đại hóa vũ khí hạt nhân.

P.V (Theo HNM)
Bình luận
Back To Top