Iran cảnh báo Mỹ không can thiệp vào IAEA

10:19 - Thứ Hai, 28/08/2017 Lượt xem: 4958 In bài viết
Giới chức Iran đã hối thúc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) không nhượng bộ trước sức ép từ Mỹ liên quan đến thỏa thuận hạt nhân mà Tehran và cường quốc thế giới đạt được năm 2015.

 

Ngoại trưởng Iran Javad Zarif.

Truyền thông Iran ngày 26-8 đưa tin Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif cho rằng bất kỳ hành động nào của Mỹ nhằm gây sức ép với IAEA về thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) đều là sự vi phạm thỏa thuận này. Ông Zarif nhận định: "IAEA chắc chắn hiểu rõ về các quy định hành xử với tư cách là một tổ chức quốc tế và sẽ không để sự độc lập và vị thế của mình bị xói mòn bởi áp lực từ Mỹ".

Tuyên bố trên được đưa ra sau phát biểu của Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley sau chuyến thăm trụ sở IAEA tại Vienna (Áo) ngày 25-8. Đại sứ Haley cho biết Mỹ ủng hộ IAEA sử dụng tất cả các cơ chế nhằm giám sát chương trình hạt nhân của Iran.

P.V (Theo HNM)
Bình luận
Back To Top