Mỹ cảnh báo bất ổn trước cuộc trưng cầu dân ý của người Kurd tại Iraq

15:12 - Thứ Hai, 25/09/2017 Lượt xem: 7014 In bài viết
Đại sứ quán Mỹ tại Iraq đã cảnh báo công dân nước này về nguy cơ bất ổn tại Iraq trước thời điểm người Kurd tổ chức cuộc trưng cầu ý dân đòi độc lập vào ngày 25-9.

“Cụ thể, công dân Mỹ nên tránh đi du lịch tới các khu vực xảy ra xung đột giữa người Kurd (KRG) và chính phủ Iraq”, thông báo của Đại sứ quán Mỹ tại Iraq có đoạn.

 

Người Kurd tại Iraq sẽ tiến hành trưng cầu dân ý đòi độc lập vào ngày 25-9.

Theo Reuters, KRG đã phớt lờ những lời kêu gọi của Liên hợp quốc, Mỹ và Anh về việc tạm hoãn cuộc trưng cầu độc lập vốn không được Baghdad tán thành.

Iran và Thổ Nhĩ Kỳ, hai đồng minh của Iraq, cũng cực lực phản đối KRG vì những lo ngại về sự chia rẽ trong chính cộng đồng người Kurd tại hai quốc gia này.

Trước đó, Masoud Barzani, lãnh đạo khu tự trị người Kurd tại Iraq tuyên bố sẽ tiến hành cuộc trưng cầu ý dân về độc lập theo đúng kế hoạch, tức vào ngày 25-9.

Dẫn lời ông Barzani, Reuters cho biết, KRG sẵn sàng đối thoại sau cuộc trưng cầu, đồng thời nhấn mạnh “người dân sẽ đồng thuận nếu có một lựa chọn thay thế giúp đạt được tất cả các mục tiêu”.

P.V (Theo HNM)
Bình luận
Back To Top