EU thực hiện trừng phạt kinh tế đối với Venezuela

09:33 - Thứ Ba, 14/11/2017 Lượt xem: 5488 In bài viết
Ngày 13-11, Liên minh Châu Âu (EU) đã thông qua các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Venezuela, trong đó có lệnh cấm vận vũ khí đối với nước này cũng như cơ sở pháp lý cho các lệnh cấm đi lại và đóng băng tài sản mà không cần phải thảo luận. 

 

Ngoại trưởng Hà Lan Halbe Zijlstra (trái) và Đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại của EU Federica Mogherini (phải) tại cuộc họp ở Brussels ngày 13-11.

Brussels cho rằng Chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro phải chịu trách nhiệm về tình trạng khủng hoảng trầm trọng hiện nay tại quốc gia Nam Mỹ này.

Trước đó, Mỹ cũng đã công bố các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Chính phủ của Tổng thống N.Maduro, tập trung vào 10 quan chức mà Mỹ cáo buộc tham nhũng và can thiệp vào cuộc bầu cử thống đốc bang hồi tháng 10 vừa qua. Các biện pháp trừng phạt bao gồm việc phong tỏa các tài khoản của những người này tại Mỹ và cấm tất cả các công dân Mỹ làm ăn với các chính khách nói trên.

P.V (Theo HNM)
Bình luận
Back To Top