Tổng thống Mỹ - Nga điện đàm, có thể gặp song phương

10:14 - Thứ Tư, 21/03/2018 Lượt xem: 6928 In bài viết
Hai nhà lãnh đạo trao đổi nhiều vấn đề trong điện đàm, bao gồm khả năng của một cuộc gặp song phương.

Nhà Trắng dự kiến sẽ công bố thông báo chính thức về cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo trong ngày 20-3, theo Reuters. 

 

Tổng thống Putin và Tổng thống Donald Trump tại APEC 2017 ở Đà Nẵng.

Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Putin và người đồng cấp đã thảo luận về tầm quan trọng của những nỗ lực chung nhằm hạn chế chạy đua vũ trang, cũng như sự hợp tác chặt chẽ về ổn định chiến lược và chống khủng bố. 

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ sự hài lòng đối với tình hình căng thẳng lắng dịu trên bán đảo Triều Tiên, trao đổi về khủng hoảng Ukraine, nội chiến Syria, đồng thời thảo luận khả năng của một cuộc gặp song phương trong thời gian tới.

Dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov, hãng thông tấn RIA cho biết, chiến thắng của Tổng thống Putin được kỳ vọng sẽ cải thiện mối quan hệ giữa Moscow và Washington.

Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Jean-Claude Juncker cũng gửi thư chúc mừng Tổng thống Putin tái đắc cử. Nội dung thư có đề cập đến việc Nga và Châu Âu nên “tái thiết lập hợp tác an ninh”.

P.V (Theo HNM)
Bình luận
Back To Top