Quân đội Mỹ sẽ duy trì hiện diện tại Iraq

09:09 - Thứ Hai, 20/08/2018 Lượt xem: 9595 In bài viết

Ngày 19-8, Reuters dẫn lời Người phát ngôn của liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu tại Iraq, Đại tá Sean Ryan nhấn mạnh, lực lượng Mỹ sẽ ở lại nước này "chừng nào còn cần thiết". Phát biểu trong buổi họp báo tại TP Abu Dhabi của Các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất, Đại tá Sean Ryan cho biết, lý do chính là nhằm ổn định tình hình tại các khu vực từng bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) chiếm đóng sau khi nhóm này bị đánh bại về mặt quân sự. 

 

Binh sĩ Mỹ.

Trước đó, quân đội Iraq đã mở chiến dịch không kích nhằm vào các vị trí của IS trên lãnh thổ Syria trong bối cảnh thông tin tình báo cho biết, những phần tử khủng bố này đang lên kế hoạch tiến hành các vụ đánh bom liều chết nhằm vào dân thường ở Iraq trong vài ngày tới.

P.V (Theo HNM)
Bình luận
Back To Top