Hai miền Triều Tiên phi vũ trang vùng JSA

14:58 - Thứ Sáu, 26/10/2018 Lượt xem: 8235 In bài viết

Triều Tiên, Hàn Quốc và Bộ Tư lệnh Liên hiệp quốc (UNC) hoàn tất việc rút trạm gác, binh lính và vũ khí ra khỏi Khu vực An ninh chung (JSA) trong khu phi quân sự (DMZ) ở biên giới liên Triều...

Ngày 25-10, Triều Tiên, Hàn Quốc và Bộ Tư lệnh Liên hiệp quốc (UNC) hoàn tất việc rút trạm gác, binh lính và vũ khí ra khỏi Khu vực An ninh chung (JSA) trong khu phi quân sự (DMZ) ở biên giới liên Triều, hoàn thành tiến trình phi vũ trang JSA theo thỏa thuận thượng đỉnh liên Triều tháng trước nhằm giảm căng thẳng quân sự giữa 2 nước.

Theo kế hoạch, trong 2 ngày 26 và 27-10, 3 bên sẽ cùng kiểm chứng và xác nhận hoàn tất việc rút binh lính và vũ khí khỏi JSA.

Một khi hoàn tất phi vũ trang, người dân 2 miền Triều Tiên và khách du lịch nước ngoài sẽ được phép đi lại ở JSA từ 9 giờ - 17 giờ hàng ngày (giờ địa phương). Hàn Quốc và Triều Tiên, mỗi bên sẽ cử không quá 35 binh sĩ tiến hành tuần tra chung và những người này sẽ không mang theo vũ khí.

Trước đó, Bình Nhưỡng và Seoul đã tiến hành rà phá bom mìn tại JSA và các bên đã chính thức xác nhận việc này.
P.V (Theo SGGP)
Bình luận
Back To Top