Thủ tướng Bỉ bất ngờ từ chức

16:29 - Thứ Tư, 19/12/2018 Lượt xem: 9208 In bài viết

Tối 18-12, Thủ tướng Bỉ Charles Michel đã đột ngột thông báo trước Hạ viện nước này về quyết định từ chức và sau đó đã lập tức lên đường đến cung Laeken để diện kiến nhà vua Bỉ. 

 

Thủ tướng Charles Michel xin từ chức sau khi phe đối lập lên kế hoạch bỏ phiếu bất tín nhiệm.

Theo kế hoạch, sau khi tạm treo đề nghị từ chức của chính phủ Charles Michel, hôm nay 19-12, nhà vua Bỉ Philippe sẽ tham vấn thêm với lãnh đạo các đảng phái của Quốc hội.

Ông Charles Michel xin từ chức sau khi phe đối lập lên kế hoạch bỏ phiếu bất tín nhiệm với thủ tướng Bỉ sau khi ông ủng hộ một thỏa thuận của LHQ thúc đẩy giải quyết vấn đề liên quan đến 21 triệu người tị nạn trên thế giới.

Ông cũng đã để mất sự ủng hộ của Flemish N-VA, đảng lớn nhất trong liên minh chính phủ - có đường lối cứng rắn nhập cư. Trước tình thế này, nhà lãnh đạo 42 tuổi đã quay sang tìm kiếm sự hỗ trợ của các đảng cánh tả với hy vọng giữ quyền lực cho tới cuộc tổng tuyển cử tiếp theo vào tháng 5-2019.

Theo Reuters, trước đó cùng ngày, Thủ tướng Charles Michel đã kêu gọi Quốc hội Bỉ thành lập một “liên minh thiện ý” nhằm tiếp tục các công việc chính trị từ nay đến cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 5-2019. Ông đã đề xuất một lộ trình dựa trên 3 yếu tố chính là cải thiện sức mua, chú trọng an ninh và chính sách khí hậu. 

Tuy nhiên, lời kêu gọi của Thủ tướng Michel chưa làm liên minh cầm quyền hài lòng. Mặc dù đã có động thái mở đối với một số vấn đề, song những đề xuất của ông Michel vẫn bị phe đối lập cho là còn quá mơ hồ. Thậm chí, những người thuộc đảng Xã hội và đảng Xanh dự định gửi một bản kiến nghị bất tín nhiệm, theo đó Thủ tướng Michel sẽ có 48 tiếng để làm rõ các ý định của mình. 

 

Thủ tướng Bỉ Charles Michel rời khỏi một cuộc họp báo vào ngày 18-12.

Tuy nhiên các nghị sĩ đã không có thời gian để làm việc này. Ngay trước khi phiên họp toàn thể được nối lại vào khoảng 20 giờ giờ địa phương, Thủ tướng Michel đã thông báo ông sẽ đến gặp Nhà vua để đệ đơn xin giải tán chính phủ. Ông cho rằng lời kêu gọi với sự chân thành và niềm tin sâu sắc vì lợi ích của người dân của ông đã không thuyết phục được các nghị sĩ.

P.V (Theo SGGP)
Bình luận
Back To Top