Iran cảnh báo bất kỳ xung đột nào tại vùng Vịnh cũng có thể lan rộng

08:59 - Thứ Hai, 24/06/2019 Lượt xem: 6549 In bài viết
Reuters và Hãng thông tấn bán chính thức Fars dẫn lời Thiếu tướng Iran Gholamali Rashid ngày 23-6 cho rằng, bất kỳ xung đột nào tại vùng Vịnh cũng có thể lan rộng một cách mất kiểm soát. Cùng ngày, trong một phiên họp Quốc hội, các nghị sĩ Iran đã hô vang "Cái chết cho nước Mỹ", sau khi Phó Chủ tịch Quốc hội Iran Masoud Pezeshkian cáo buộc Mỹ là "kẻ khủng bố thế giới thực sự".

 

Thiếu tướng Iran Gholamali Rashid.

Ngày 21-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã ra quyết định ngừng cuộc tấn công quân sự vào phút chót nhằm trả đũa vụ việc Tehran bắn hạ một máy bay không người lái của Mỹ bởi cuộc tấn công có thể giết hại 150 người, đồng thời để ngỏ khả năng sẵn sàng đối thoại với nước Cộng hòa Hồi giáo.

Sau đó một ngày, phía Iran tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ trước bất kỳ mối đe dọa nào nhằm vào nước này.

P.V (Theo HNM)
Bình luận
Back To Top