Tổng thống Romania Klaus Iohannis tái đắc cử

15:13 - Thứ Hai, 25/11/2019 Lượt xem: 5522 In bài viết

Theo kết quả thăm dò ngoài phòng bỏ phiếu, ngày 24-11, đương kim Tổng thống Klaus Iohannis đã chiến thắng trong vòng 2 cuộc bầu cử Tổng thống Romania.

Tổng thống Romania Klaus Iohannis sau khi kết quả thăm dò cuộc bầu cử tổng thống được công bố, tại Bucharest ngày 24-11-2019.

Kết quả thăm dò ngoài phòng bỏ phiếu cho thấy ông Iohannis, cựu giảng viên thể dục và có chủ trương trung hữu, đã giành được từ 66,5 đến 64,8% số phiếu.

Chiến thắng của ông Iohannis đã củng cố hướng đi ủng hộ châu Âu của Romania, quốc gia Đông Âu là thành viên của Liên minh châu Âu (EU).

Ông Iohannis tranh cử nhiệm kỳ tổng thống thứ hai với sự ủng hộ của đảng Tự do dân tộc (PNL). Ông là tổng thống thứ tư của Romania kể từ năm 1989. Ông từng giữ cương vị thị trưởng thành phố Sibiu trong 4 nhiệm kỳ liên tiếp và đến năm 2014 được bầu làm tổng thống Romania.

Theo Hiến pháp Romania, tổng thống chịu trách nhiệm về các vấn đề đối ngoại và nắm quyền thông qua việc bổ nhiệm các thẩm phán và tổng công tố.

P.V (Theo HNM)
Bình luận
Back To Top