Khoản vay của Hy Lạp có thể lên tới 8 tỷ euro trong năm 2020

16:15 - Thứ Tư, 25/12/2019 Lượt xem: 6221 In bài viết

Theo các điều khoản của gói cứu trợ cuối cùng, Hy Lạp phải đạt được thặng dư ngân sách ban đầu (chưa tính chi phí trả lãi) ở mức 3,5% GDP đến năm 2022 và 2,2% GDP vào năm 2060.

Xếp hạng tín nhiệm của Hy Lạp đang trên đà sụt giảm.

Cơ quan Quản lý nợ công Hy Lạp ngày 24-12 cho biết, nước này đặt mục tiêu vay 4-8 tỷ euro (khoảng 4,4-9 tỷ USD) trong năm 2020, trong bối cảnh xếp hạng tín nhiệm của nước này đang trên đà sụt giảm.

Cơ quan trên cho biết, tổng “gánh nặng” nợ của Hy Lạp dự kiến sẽ giảm từ mức 181% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2018 xuống mức 173% GDP vào năm 2019. Theo báo cáo chiến lược của Cơ quan Quản lý nợ công Hy Lạp, Athens đã phát hành lượng trái phiếu có trị giá lên tới 9 tỷ euro trong năm 2019. Theo các điều khoản của gói cứu trợ cuối cùng, Hy Lạp phải đạt được thặng dư ngân sách ban đầu (chưa tính chi phí trả lãi) ở mức 3,5% GDP đến năm 2022 và 2,2% GDP vào năm 2060.

Dự trữ tiền mặt của Hy Lạp vào khoảng 32 tỷ euro tính đến hết tháng 9-2019. Mới đây, các nhà lập pháp Hy Lạp đã thông qua ngân sách 2020, trong đó dự kiến kinh tế tăng trưởng mạnh hơn nhờ mức đầu tư cao hơn, nhu cầu trong nước cải thiện và chương trình cắt giảm thuế. Theo dự thảo ngân sách 2020, kinh tế Hy Lạp sẽ tăng trưởng 2,8% trong năm tới, cao hơn mức dự kiến 2% cho năm nay, với thặng dư ngân sách ban đầu sẽ đạt 3,6% GDP.

Kinh tế Hy Lạp đã phục hồi sau khi nhận các gói cứu trợ quốc tế hồi tháng 8-2018, song nước này vẫn cần phải đáp ứng các mục tiêu tài khóa, bao gồm việc nâng thặng dư ngân sách lên 3,5% GDP vào năm 2022. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, mục tiêu này là không thực tế. Dù vậy, Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Christos Staikouras nhấn mạnh đà tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế sẽ giúp thuyết phục các chủ nợ hạ thấp mục tiêu thặng dư ngân sách.

P.V (Theo HNM)
Bình luận
Back To Top