Số người tử vong do nCoV tại Trung Quốc vượt dịch SARS năm 2003

15:36 - Thứ Hai, 03/02/2020 Lượt xem: 5975 In bài viết

Số ca tử vong do dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (nCoV) chỉ tính riêng tại Trung Quốc đã tăng lên 361, vượt quá số ca tử vong tại nước này trong đại dịch SARS hồi năm 2002-2003, sau khi nhà chức trách tỉnh Hồ Bắc xác nhận có 56 ca tử vong mới trong ngày 3-2.

Chứng khoán Trung Quốc giảm điểm mạnh sau Tết Nguyên đán.

Theo cập nhật hàng ngày của Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc, tổng số ca nhiễm nCoV trên toàn Trung Quốc lên con số 17.275. 

Theo thống kê, trên toàn thế giới đã ghi nhận 17.389 trường hợp mắc, 362 trường học tử vong (trong đó Trung Quốc 361 trường hợp, Philippines 1 trường hợp); 184 trường hợp mắc bên ngoài Trung Quốc tại 27 quốc gia và vùng lãnh thổ) với 1 trường hợp tử vong (Philippines).

Diễn biến phức tạp của bệnh viêm đường hô hấp cấp tại Trung Quốc đã gây ảnh hưởng lớn đến kinh tế nước này. Trong ngày 3-2, chứng khoán Trung Quốc đã giảm gần 9% trong phiên giao dịch sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, vốn bị kéo dài do dịch bệnh.

 Bộ Tài chính Trung Quốc tuyên bố hỗ trợ giảm mức lãi suất phải thanh toán cho một số doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch. khoản trợ cấp sẽ dựa trên 50% tỷ lệ lãi suất cho vay do ngân hàng trung ương công bố, nhằm giúp các doanh nghiệp bị tác động bởi dịch bệnh, trong giai đoạn dưới một năm.

P.V (Theo SGGP)
Bình luận
Back To Top