Phạt tới 1.236 USD nếu không đeo khẩu trang ở Buenos Aires, Argentina

09:23 - Thứ Ba, 14/04/2020 Lượt xem: 5791 In bài viết

Chính quyền thủ đô Buenos Aires của Argentina ngày 13-4 đã ra thông báo về quy định bắt buộc đeo khẩu trang khi ra đường, đặc biệt là trong khi sử dụng các phương tiện công cộng, tiếp công dân, bán thực phẩm và thuốc men, nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm Covid-19 tại Buenos Aires, Argentina, ngày 8-4-2020. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Thị trưởng Buenos Aires Horacio Rodriguez cho biết, biện pháp trên sẽ có hiệu lực kể từ 0h00 ngày 15-4 (theo giờ địa phương) và những người vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 10.000 pesos (154 USD) cho tới 80.000 pesos (1.236 USD). Các cửa hàng bán thực phẩm nếu không tuân thủ cũng sẽ bị đóng cửa.

Ông Rodriguez giải thích, quyết định được đưa ra sau khi nhận thấy, bình quân mỗi 3 bệnh nhân nhiễm vi rút SARS-CoV-2 thì có 2 người không có triệu chứng mắc bệnh và có thể sẽ là nguồn lây nhiễm cho những người tiếp xúc sau đó. Chính vì vậy, việc sử dụng khẩu trang sẽ giúp hạn chế tình trạng lây nhiễm chéo trong cộng đồng.

Sau khi chính quyền trung ương Argentina quyết định kéo dài tình trạng cách ly xã hội cho tới cuối tháng 4, một số lĩnh vực ở quốc gia Nam Mỹ này đã được nới lỏng một phần quy định, trong đó hệ thống giao thông công cộng sẽ được tăng thêm chuyến và các xưởng sửa chữa ô tô sẽ được mở cửa trở lại.

Theo thông báo cập nhật mới nhất, Argentina hiện ghi nhận 2.208 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2, tăng 66 trường hợp so với thống kê trước đó, và 95 người tử vong.

P.V (Theo HNM)
Bình luận
Back To Top