Tây Ban Nha kêu gọi châu Âu thiết lập quy tắc chung về mở cửa biên giới

15:54 - Thứ Tư, 27/05/2020 Lượt xem: 5953 In bài viết

Ngày 26-5, Tây Ban Nha đã hối thúc các đối tác trong Liên minh châu Âu (EU) thiết lập những quy tắc chung về mở cửa biên giới và khôi phục khu vực tự do đi lại Schengen trong bối cảnh nhiều quốc gia từng bước dỡ bỏ lệnh phong tỏa toàn quốc để chống dịch Covid-19.

Trước đó, Chính phủ Tây Ban Nha điều chỉnh giảm tổng số ca tử vong vì dịch Covid-19 xuống 26.834 ca, ít hơn gần 2.000 ca so với con số từng công bố. Điều phối viên khẩn cấp của Bộ Y tế Tây Ban Nha Fernando Simon cho biết, nhờ hệ thống thu thập dữ liệu mới, cơ quan này đã phát hiện những ca tử vong báo cáo trùng và các báo cáo nhầm những trường hợp tử vong không phải do Covid-19. Bộ Y tế Tây Ban Nha cũng điều chỉnh giảm tổng số ca mắc Covid-19 ở nước này từ 235.772 xuống 235.400 ca.

Đặc phái viên Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Samba Sow vừa cảnh báo rằng, dù đã tránh được tác động tồi tệ nhất của dịch Covid-19, nhưng châu Phi có thể đối mặt với một "đại dịch thầm lặng" nếu các nước không ưu tiên xét nghiệm trên diện rộng. Tính đến 23h ngày 26-5, tổng số ca nhiễm vi rút SARS-CoV-2 trên toàn cầu là 5.634.586 ca, trong đó có 349.184 người thiệt mạng.

P.V (Theo HNM)
Bình luận
Back To Top