Mỹ - Nga đồng ý đàm phán kiểm soát vũ khí hạt nhân

10:55 - Thứ Tư, 10/06/2020 Lượt xem: 6348 In bài viết

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về kiểm soát vũ khí Marshall Billingslea thông báo, Mỹ và Nga đã đạt thỏa thuận về thời gian và địa điểm tổ chức đàm phán kiểm soát vũ khí hạt nhân ngay trong tháng này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump bên thềm Thượng đỉnh G20 năm 2019. Ảnh: AP

Vòng đàm phán mới về kiểm soát vũ khí giữa Washington và Moscow sẽ được tổ chức tại Vienna (Áo) vào ngày 22-6 tới.

Giới phân tích dự báo, tại cuộc đám phán sắp tới, chính phủ của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có lập trường mềm dẻo hơn về vấn đề gia hạn Hiệp ước Cắt giảm vũ khí chiến lược mới (New START).

Nga và Mỹ ký kết New START vào năm 2010 và đây là hiệp ước kiểm soát vũ khí duy nhất còn hiệu lực giữa 2 siêu cường. New START dự kiến hết hạn vào tháng 2-2021 và có thể gia hạn trong tối đa 5 năm nếu có sự đồng thuận của cả hai bên. 

P.V (Theo SGGP)
Bình luận
Back To Top