Hơn một nửa số ca mắc Covid-19 trên thế giới đã hồi phục

15:22 - Thứ Năm, 11/06/2020 Lượt xem: 6392 In bài viết

Tính đến 6h ngày 11-6, toàn thế giới có 7.440.968 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 417.981 trường hợp tử vong và 3.722.069 bệnh nhân đã hồi phục.

Pháp có thể mất 800.000 việc làm trong những tháng tới do dịch Covid-19.

Như vậy, hơn một nửa số ca mắc Covid-19 được ghi nhận trên toàn cầu đã khỏi bệnh.

Theo Tân Hoa xã, trong tuyên bố chung của Diễn đàn trực tuyến các chuyên gia toàn cầu về hợp tác quốc tế trong phòng, chống dịch Covid-19 diễn ra trong hai ngày 9 và 10-6, các đại biểu nhấn mạnh đại dịch là kẻ thù chung của nhân loại và cộng đồng quốc tế chỉ có thể đẩy lùi được đại dịch nhờ đoàn kết và hợp tác. Diễn đàn có sự tham gia của hơn 160 chuyên gia, các đại diện truyền thông của 48 quốc gia trên thế giới cùng một số tổ chức quốc tế.

Châu Mỹ

Ngày 10-6, phát biểu trước Thượng viện Mỹ, đánh giá về triển vọng của chương trình cho vay liên bang, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin nhận định, nền kinh tế nước này bắt đầu phục hồi từ đại dịch Covid-19 và sẽ cải thiện đáng kể trong quý III và quý IV năm nay.

Bộ Lao động Mỹ cho hay, lạm phát tiếp tục giảm trong tháng 5. Đây là tháng thứ ba giảm liên tiếp và là dấu hiệu cho thấy người tiêu dùng tiếp tục chi tiêu dè dặt trong bối cảnh nền kinh tế lớn nhất thế giới đang chật vật ứng phó với tình trạng gián đoạn do dịch bệnh.

Cùng ngày, Công ty dược phẩm Mỹ Eli Lilly and Co cho biết, một loạt thuốc đặc biệt để điều trị Covid-19 có thể được phép đưa vào sử dụng sớm nhất là vào tháng 9 tới, nếu các thử nghiệm đang được tiến hành đối với một trong hai liệu pháp kháng thể cho kết quả khả quan.

Brazil đã xác nhận tổng cộng 772.416 trường hợp mắc Covid-19, với 30.332 ca nhiễm mới trong ngày 10-6, đứng thứ hai trên thế giới sau Mỹ về số ca dương tính.

Sao Paulo, bang đông dân nhất tại Brazil đã ghi nhận số ca tử vong kỷ lục trong 1 ngày với 340 trường hợp tử vong trong ngày 10-6, nâng tổng số người thiệt mạng do Covid-19 tại bang này lên 9.862 người, chiếm 25% cả nước.

Tại Mexico, thủ đô Mexico City sẽ bắt đầu nỗ lực xét nghiệm quy mô lớn trong bối cảnh thành phố này đang lên kế hoạch mở cửa lại nền kinh tế. Mục tiêu của chính quyền thành phố là thực hiện khoảng 100.000 xét nghiệm từ nay tới tháng 7 và cố gắng phát hiện, cách ly các ca dương tính càng sớm càng tốt. Trả lời phỏng vấn hãng tin AP, giới chức địa phương cho biết việc xét nghiệm sẽ được kết hợp với một chiến dịch truyền thông sâu rộng cùng nhiều biện pháp tăng cường phòng dịch khác.

Châu Âu

Ngày 10-6, truyền thông Pháp dẫn nguồn tin từ Văn phòng Thủ tướng Edouard Philippe cho hay, chính phủ nước này đã quyết định chấm dứt tình trạng y tế khẩn cấp vào ngày 10-7 tới, sớm 2 tuần so với kế hoạch trong bối cảnh diễn biến dịch bệnh tại nước này có nhiều chuyển biến tích cực.

Phát biểu trước Quốc hội, Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire đánh giá, Pháp có thể mất tới 800.000 việc làm trong những tháng tới, tương đương với 2,8% tổng số việc làm tại nước này do những tác động lâu dài của dịch Covid-19.

Cùng ngày, Chính phủ Pháp đã nâng mức chi ngân sách cho các biện pháp ứng phó dịch Covid-19 lên 136 tỷ euro, nâng tổng chi phí trong lần điều chỉnh ngân sách thứ ba trong năm nay lên 5,6% Tổng sản phẩm quốc hội (GDP).

Trong ngày 10-6, số người tử vong do Covid-19 tại Pháp đã giảm 2/3 so với ngày trước đó, với 23 người tử vong. Tuy nhiên, số ca nhiễm mới lại có dấu hiệu tăng nhẹ trở lại khi nước này ghi nhận thêm 545 ca dương tính. Pháp hiện là nước có số ca tử vong do Covid-19 cao thứ năm trên thế giới.

Châu Á

Ngày 10-6, phát biểu trong chuyến thăm Lực lượng đặc nhiệm chống Covid-19 của chính phủ, Tổng thống Indonesia Joko Widodo khẳng định, nước này sẽ không do dự siết chặt các biện pháp giãn cách xã hội và đóng cửa trở lại nếu số lượng ca mắc Covid-19 gia tăng trong giai đoạn “bình thường mới”. Indonesia hiện có 34.316 ca mắc Covid-19, trong đó có 1.959 người đã tử vong.

Bộ Giáo dục Malaysia thông báo, các trường học sẽ được mở cửa trở lại theo từng giai đoạn cụ thể và các kỳ thi vẫn được bảo đảm hoàn thành trong năm nay. Đây được xem là bước đầu tiên trong nỗ lực phục hồi các hoạt động kinh tế, xã hội của chính phủ nước này sau thời gian dài bị hạn chế bởi lệnh phong tỏa và các biện pháp giãn cách xã hội.

Châu Phi

Theo Tổ chức Y tế  thế giới (WHO) khu vực châu Phi, tổng số ca dương tính với Covid-19 tại châu lục này đã vượt mốc 200.000 người, trong đó có 90.374 bệnh nhân đã hồi phục và 5.486 người tử vong.

P.V (Theo HNM)
Bình luận
Back To Top