Cảnh báo cách mạng màu ở Bê-la-rút

10:34 - Thứ Hai, 24/08/2020 Lượt xem: 4522 In bài viết

Theo báo nước ngoài và TTXVN, Tổng thống Bê-la-rút A.Lu-ca-sen-cô yêu cầu lãnh đạo Bộ Quốc phòng thực hiện các biện pháp cứng rắn nhất để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, nhất là phần biên giới phía Tây. Tổng thống Bê-la-rút cho rằng, kịch bản cách mạng màu có sự can thiệp của yếu tố bên ngoài đang được sử dụng để chống Bê-la-rút. Tổng thống A.Lu-ca-sen-cô coi sự ủng hộ của một số nước đối với phe đối lập là sự can thiệp trực tiếp vào tình hình ở Bê-la-rút.

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ X.Bi-găn thăm Lít-va, Nga và U-crai-na từ ngày 24 đến 27-8, để thảo luận về các vấn đề trong khu vực. Theo Bộ Ngoại giao Lít-va, trong chuyến thăm nước này, Thứ trưởng X.Bi-găn sẽ thảo luận với những người đứng đầu Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Lít-va về quan hệ song phương, tình hình ở Bê-la-rút... Bộ Ngoại giao Nga cho biết, trong chuyến thăm Nga, ông X.Bi-găn sẽ thảo luận với giới chức Nga về những diễn biến gần đây tại Bê-la-rút.

P.V (Theo Nhân dân)
Bình luận
Back To Top