Một quân nhân Lào nhiễm Covid-19 khi tham dự Army Games 2020 tại Nga

11:10 - Thứ Bảy, 12/09/2020 Lượt xem: 3696 In bài viết

Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 Lào ngày 11-9 ra thông cáo báo chí cho biết, một binh sĩ nước này vừa trở về từ Hội thao quân sự quốc tế 2020 (Army Games 2020) tại Nga đã được xác định dương tính với vi rút SARS-CoV-2 vào ngày 10-9, trở thành bệnh nhân thứ 23 của Lào.

Quân nhân nói trên 29 tuổi, là thành viên thuộc đội tuyển xe tăng của Lào. Trong thời gian ở Nga, Đoàn thi đấu của Lào ở tại khu vực chỉ định và không tiếp xúc với các đội tuyển tham dự giải khác. Đến ngày 26-8, quân nhân này bị sốt và đã dùng thuốc trị cúm và kháng sinh.

Ngày 7-9, quân nhân này cùng Đoàn lên đường về nước trên chuyến bay thuê bao từ Nga đi Việt Nam. Chuyến bay có hơn 200 hành khách. Ngày 8-9, máy bay hạ cánh ở Việt Nam để hành khách Việt Nam xuống sân bay, trong khi hành khách Lào vẫn ngồi trên máy bay và sau đó bay tiếp về thủ đô Viêng Chăn vào cùng ngày. Ngay sau khi về Lào, toàn đội được đưa đi cách ly và được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính lần 1. Tuy nhiên, xét nghiệm vào ngày 10-9 đã xác nhận quân nhân này nhiễm bệnh.

Cùng ngày, Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết, thủ đô Seoul tiếp tục phát sinh một số ổ dịch mới, trong đó số ca nhiễm mới liên quan đến bệnh viện Severance ở quận trung tâm Seodaemun đã tăng lên thành 23 ca, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bùng phát dịch lớn hơn. 8 ca khác liên quan tới nhân viên làm việc tại trụ sở của quận Jongno.

Tính đến 23h ngày 11-9, thế giới đã có 28.428.426 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó có 915.329 ca tử vong.

P.V (Theo HNM)
Bình luận
Back To Top