Tên lửa Trường Chinh 5-Y5 cho tàu thăm dò Mặt trăng được chuyển đến bãi phóng

10:48 - Thứ Tư, 18/11/2020 Lượt xem: 5264 In bài viết

Ngày 17-11, Cục Vũ trụ quốc gia Trung Quốc cho biết, tên lửa Trường Chinh 5-Y5 và tàu thăm dò Hằng Nga 5 sau khi hoàn thành khâu lắp đặt và đo lường, đã được đưa vào bãi để chuẩn bị phóng trong tháng 11.

Tên lửa Trường Chinh 5-Y5 trên bệ phóng. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Tên lửa Trường Chinh 5-Y5 được vận chuyển đến cảng Thanh Lan đảo Hải Nam vào cuối tháng 9, các bộ phận lần lượt được chuyển bằng đường bộ tới bãi phóng Văn Xương và tiến hành lắp đặt, đo lường tại đây.

Sáng 17-11, sau khi trải qua bài kiểm tra kéo dài hai giờ đồng hồ, bệ phóng vận hành ổn định và tên lửa được đưa vào vị trí.

Tiếp theo, tên lửa Trường Chinh 5-Y5 sẽ trải qua bài kiểm tra tổng hợp về công năng, xác nhận trạng thái sẵn sàng, cuối cùng sẽ được nạp nhiên liệu đẩy và phóng theo quy trình.

Trước đó, ngày 23-7-2020, tên lửa Trường Chinh 5-Y4 đã đưa tàu thăm dò Thiên Vấn 1 đáp thành công lên sao Hỏa.

Tàu thăm dò Hằng Nga 5 mang trên mình kế hoạch thăm dò bề mặt Mặt trăng lần thứ 6 của Trung Quốc, thực hiện nhiệm vụ chuyển tải hình ảnh về Trái đất, đây cũng là nhiệm vụ phức tạp và khó khăn nhất đối với Cục Vũ trụ quốc gia Trung Quốc.

P.V (Theo Nhân dân)
Bình luận
Back To Top