Thế giới ghi nhận 1.401.223 người đã tử vong do mắc Covid-19

09:38 - Thứ Ba, 24/11/2020 Lượt xem: 5589 In bài viết

Đến 6h ngày 24-11 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận 59.454.920 trường hợp mắc Covid-19, trong đó 1.401.223 người đã tử vong, 41.093.430 người hồi phục.

Indonesia vẫn là điểm nóng về Covid-19 tại khu vực Đông Nam Á.

Trong bối cảnh số ca mắc mới mỗi ngày vẫn ở mức hơn 600.000 ca, Trưởng nhóm Kỹ thuật về Covid-19 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Maria van Kerkhove khuyến nghị các gia đình trên toàn cầu không nên tổ chức tụ họp trong dịp Giáng sinh năm nay nhằm ngăn chặn sự lây lan của vi rút SARS-CoV-2.

Nỗ lực đẩy lùi Covid-19 của thế giới đón nhận tin vui với việc vắc xin tiềm năng của hãng dược phẩm AstraZeneca và Đại học Oxford (Anh) bào chế đạt hiệu quả tới 90% trong việc ngăn ngừa SARS-CoV-2 chỉ với một liều sử dụng. Giám đốc điều hành AstraZeneca Pascal Soriot cho biết, tính hiệu quả và an toàn của vắc xin đã được khẳng định trong các kết quả thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối. AstraZeneca đang theo đuổi lộ trình sản xuất khoảng 700 triệu liều vắc xin từ nay tới cuối tháng 3-2021. 

Châu Âu

Theo thông tin từ hoàng gia Tây Ban Nha, Nhà vua Felipe VI của nước này đã tự cách ly 10 ngày sau khi tiếp xúc gần với người mắc Covid-19. Tây Ban Nha hiện cũng có kế hoạch thiết lập 13.000 điểm tiêm vắc xin để phục vụ người dân, một phần trong kế hoạch tiêm chủng cho phần lớn dân số từ nay tới cuối tháng 3-2021.

Tại Anh, lãnh đạo các vùng đã ủng hộ kế hoạch cho phép các gia đình khác nhau được tụ họp trong một số ngày dịp lễ Giáng sinh năm nay. Tuy nhiên, giới chức nhấn mạnh, người dân vẫn cần đề phòng, tránh đi lại và hạn chế tiếp xúc với người khác.

Tại Đức, do dịch chưa có dấu hiệu giảm, Berlin sẽ hủy bỏ buổi lễ âm nhạc và ánh sáng đón mừng năm mới 2021, vốn được tổ chức thường niên ở khu vực Cổng Brandenburg, thu hút sự tham gia của hàng trăm nghìn người.

Nga thông báo ghi nhận số ca mắc mới trong ngày cao nhất kể từ trước đến nay, với 25.173 ca, nâng tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này lên 2.114.502 ca, trong đó có 36.540 ca tử vong.  

Châu Á - châu Đại Dương

Trung Quốc tiến hành xét nghiệm quy mô lớn cho hơn 17.700 nhân viên tại sân bay quốc tế Phố Đông (Thượng Hải) sau khi một ổ dịch nhỏ bùng phát trong thành phố có liên quan tới hai nhân viên làm việc bốc dỡ hàng hóa.

Nhật Bản ghi nhận ngày thứ 6 liên tiếp số ca mắc mới vượt ngưỡng 2.000 ca, nâng tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này lên 132.358 ca. Nhiều chuyên gia lo ngại cách tiếp cận theo hướng tập trung xử lý các cụm lây nhiễm để khống chế dịch đang bộc lộ các hạn chế và cần có các biện pháp quyết liệt hơn để dập dịch.

Tại Hàn Quốc, thêm 271 ca mắc mới được ghi nhận, trong đó có 255 ca lây nhiễm trong nước và 16 ca nhập cảnh, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 31.004 người. Trong bối cảnh bùng phát ổ lây nhiễm tại một đơn vị quân đội ở thị trấn biên giới Cheorwon, Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định siết chặt hơn các quy định về giãn cách xã hội đối với thủ đô Seoul và vùng phụ cận cũng như khu vực Đông Nam. Theo quyết định này, mức giãn cách xã hội cấp độ 2 trong hệ thống cảnh báo dịch Covid-19 gồm 5 cấp ở nước này sẽ được áp dụng tại các khu vực trên, bắt đầu từ ngày 24-11.

Tại Đông Nam Á, Thái Lan gia hạn sắc lệnh tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc đến ngày 15-1-2021. Kể từ khi được ban bố vào tháng 3-2020, đây là lần thứ 8 sắc lệnh này được gia hạn nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Lào thông báo ghi nhận thêm 14 ca mắc mới trong một ngày qua, nâng tổng số ca mắc lên 39 trường hợp. Mặc dù tất cả các ca mới là nhập cảnh và được cách ly ngay, nhưng đây là số ca mắc mới trong một ngày cao nhất từng được ghi nhận kể từ khi dịch bệnh xuất hiện tại quốc gia này.

Tại Australia, các bang New South Wales và Victoria đã mở lại biên giới giữa hai bang sau hơn 4 tháng đóng cửa, trong bối cảnh Victoria đã kiểm soát được làn sóng lây nhiễm thứ hai của dịch Covid-19. Quyết định này sẽ giúp tăng lưu lượng giao thông hàng không giữa hai thành phố lớn là Melbourne với Sydney - một trong những tuyến vận tải hàng không đông đúc nhất trên thế giới trước khi Covid-19 bùng phát.

Châu Mỹ

Mỹ vẫn là nước có số ca mắc nhiều nhất thế giới, với 12.740.759 ca (140.359 ca nhiễm mới). Bang New York cảnh báo nguy cơ gia tăng số ca mắc mới trong thời gian từ nay đến tháng 1-2021 vì các kỳ nghỉ lễ nối tiếp nhau và người dân có xu hướng đi lại nhiều để gặp gỡ nhau cũng như đón mừng ngày lễ.

Trong khi đó, bang Nevada siết chặt các biện pháp hạn chế tại sòng bạc, nhà hàng, quán bar và áp đặt quy định buộc đeo khẩu trang trên toàn bang trong 3 tuần tới. Các biện pháp mới có hiệu lực từ ngày 24-11 trong bối cảnh chính quyền cấp bang và địa phương trên toàn nước Mỹ đang áp đặt trở lại một loạt biện pháp nhằm hạn chế số ca mắc gia tăng ở mức báo động sau khi tạm lắng trong mùa hè vừa qua.

P.V (Theo HNM)
Bình luận
Back To Top