Mỹ xếp Việt Nam vào nhóm nguy cơ lây nhiễm Covid-19 thấp nhất

16:09 - Thứ Tư, 09/06/2021 Lượt xem: 4978 In bài viết

Trung tâm Kiểm soát và Dịch bệnh (CDC) Mỹ hôm 7-6 đã nới lỏng khuyến cáo đi lại với 110 quốc gia và vùng lãnh thổ chia theo 5 cấp độ, trong đó Việt Nam được xếp vào mức một (Level 1) – cấp độ an toàn nhất.

Người dân Mỹ đã dần quay trở lại cuộc sống bình thường. Ảnh: Reuters.

Các nước trong nhóm được xếp hạng từ Level 1 tới Level 4 tương đương với nguy cơ lây nhiễm Covid-19 rất cao, cao, trung bình và thấp. Cấp độ còn lại được CDC dành cho các quốc gia "chưa đánh giá được" tình hình Covid-19.

Việt Nam, Lào, Singapore, Trung Quốc, Hàn Quốc, Australia và New Zealand là một trong những nước được xếp vào mức một, có nguy cơ lây nhiễm thấp nhất theo bảng đánh giá của CDC Mỹ.

Theo khuyến cáo của CDC Mỹ, người dân tới Việt Nam phải đảm bảo đã tiêm phòng vaccine Covid-19 đầy đủ, xem kỹ các khuyến nghị và tuân thủ yêu cầu của Việt Nam như đeo khẩu trang và giữ khoảng cách 2m với người khác.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng giảm mức độ đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 với 85 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm cả Nhật Bản, trước thềm Olympic Tokyo sắp diễn ra sau một năm trì hoãn vì Covid-19.

Theo xếp hạng của CDC, Việt Nam nằm trong nhóm có nguy cơ lây nhiễm Covid-19 thấp nhất. Ảnh: cdc.gov

Cơ quan này cho biết khuyến cáo đi lại được cập nhật thường xuyên phản ánh tình hình thực tế và cân nhắc các yếu tố như "tính khả dụng của chuyến bay thương mại, những hạn chế áp đặt với công dân Mỹ nhập cảnh và rào cản xét nghiệm Covid-19".

Mỹ là vùng dịch lớn nhất thế giới với hơn 34,2 triệu ca nhiễm và hơn 610.000 ca tử vong do Covid-19. Việt Nam đang đối diện đợt bùng phát dịch mới, với ca nhiễm cộng đồng tính từ 27-4 tới nay là hơn 6.000 người.

Thêm 10.119 người đã được tiêm vaccine Covid-19 tại Việt Nam trong ngày 7-6, nâng tổng số người được tiêm lên 1.354.856. Trong đó, số người đã được tiêm đủ hai mũi là 42.115 người.

P.V (theo QĐND)
Bình luận
Back To Top