Vừa kích hoạt "ngày tự do", số ca COVID-19 mới ở Anh vọt lên dẫn đầu thế giới

14:00 - Thứ Tư, 21/07/2021 Lượt xem: 2685 In bài viết

Ngày 20/7 (giờ địa phương), Anh chính thức nới lỏng hầu hết các hạn chế vì COVID-19, thử nghiệm giai đoạn bình thường mới với dịch bệnh. Chỉ một ngày sau, nước này ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới cao nhất thế giới, với 46.558 ca.

Chính sách "ngày tự do" của Anh đang khiến quốc tế chú ý về tính hiệu quả lâu dài. Ảnh: Reuters

Số liệu do Worldometers ghi nhận cho thấy, trong 24 giờ qua, nước Anh có 46.558 ca mắc COVID-19 mới cùng 96 trường hợp tử vong vì dịch bệnh này, nâng tổng số ca COVID-19 tại đảo quốc sư tử lên hơn 5.500.000 ca với gần 129.000 trường hợp tử vong.

Điều này đồng nghĩa với việc số ca mắc mới trong vòng một tuần qua tại Anh đã tăng 40,7% so với 7 ngày trước đó, thời kỳ Anh vẫn đang duy trì các hạn chế nghiêm ngặt để chống COVID-19.

Sự gia tăng này được cho là do biến thể của virus Delta, được phát hiện lần đầu tiên ở Ấn Độ, và hiện đang tiếp tục lây lan trên khắp nước Anh.

Trong khi đó, theo thống kê, tính đến ngày 19/7, 46,35 triệu người dân Anh đã tiêm mũi vaccine đầu tiên và 36,24 triệu người đã hoàn thành 2 mũi tiêm.  Dữ liệu gần đây cho thấy chương trình tiêm vaccine ngừa COVID-19 đã làm giảm số ca nhập viện và tử vong tại Anh.

Các biện pháp ngăn chặn COVID-19 đã được chính phủ Anh nới lỏng từ hồi đầu tuần qua, với việc cho phép các hộp đêm, nhà hát, quán rượu và cửa hàng mở cửa trở lại mà không ràng buộc hạn chế, đồng thời cho phép người dân không phải đeo khẩu trang bắt buộc như trước đây.

Chính sách "Ngày tự do" của nước Anh đã thu hút sự chú ý của thế giới, bởi nếu thành công, đây có thể là hình mẫu để các quốc gia đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine và tiến tới mở cửa trở lại; nhưng nếu thất bại, Anh có thể đối diện với làn sóng dịch mới thậm chí còn đau thương hơn.

Theo các cố vấn khoa học của chính phủ, Anh có thể sẽ trải qua làn sóng dịch thứ ba vào giữa tháng 8 khi các ca mắc mới có thể lên tới 100.000 ca/ngày trong vài tuần.

Mặc dù vậy, Phó Giám đốc y tế England, Giáo sư Jonathan Van-Tam, cho biết vaccine không thể hiệu quả 100%, nhưng có thể đã cứu khoảng 30.000 sinh mạng ở Anh và giúp giảm đáng kể số ca nhập viện.

P.V (theo CAND)
Bình luận
Back To Top