Bỉ tổ chức thành công “Ngày chủ nhật không ô tô”

14:17 - Thứ Hai, 20/09/2021 Lượt xem: 2661 In bài viết

Trong ngày chủ nhật vừa qua, những phương tiện bốn bánh không được phép lưu thông trên hầu hết lãnh thổ Bỉ, nhường toàn bộ đường giao thông cho người đi bộ và người đi xe đạp.

“Ngày chủ nhật không ô tô” diễn ra ở cả 36 thành phố và khu tự trị ở Bỉ.

Mobiel 21 - đơn vị điều hành sự kiện quy mô lớn này – nhấn mạnh, Ngày chủ nhật không ô tô là “cơ hội để giới thiệu với mọi người về các giải pháp bền vững”.

Theo ghi nhận của The Brussels Times, các khu vực tham gia hoạt động không chỉ bao gồm toàn bộ Vùng thủ đô Brussels, mà còn có các thành phố và đô thị như Aarschot, Antwerp, Asse, Beveren, Boortmeerbeek, De Pinte... Các khu vực này đã hình thành khu vực cấm ô tô lớn nhất châu Âu.

Điều thú vị là mặc dù quy định cấm ô tô diễn ra từ 9h30 tới 19h00, nhưng thực tế người dân tại các khu vực trên vẫn không sử dụng ô tô trong một thời gian dài sau đó nhằm tận hưởng bầu không khí trong lành và các hoạt động xã hội dày đặc diễn ra trên các tuyến đường vốn hằng ngày tràn ngập phương tiện.

Cũng trong ngày đặc biệt này, toàn bộ phương tiện giao thông công cộng tại Bỉ đều hoàn toàn miễn phí. Đây cũng là nhóm phương tiện “không thô sơ” duy nhất được hoạt động, song song xe phục vụ mục đích khẩn cấp, phương tiện ngoại giao...  

Đáng chú ý, “Ngày chủ nhật không ô tô” lần này cũng rơi vào cùng thời gian với Giải vô địch Đua xe đạp thế giới năm 2021, tạo điều kiện để nhiều cộng đồng người dân Bỉ, trong đó có khu vực Bruges và Leuven, tổ chức nhiều hoạt động quảng bá cho nỗ lực xây dựng mô hình di chuyển bền vững.

Hàng loạt các phương tiện “xanh” đã được trưng bày, chẳng hạn như xe đạp điện, e-step... Người dân cũng có cơ hội tìm hiểu thêm về các giải pháp chia sẻ phương tiện và phương tiện giao thông công cộng.

P.V (theo HNM)
Bình luận
Back To Top