Ông Fumio Kishida được bầu làm Thủ tướng Nhật Bản

16:53 - Thứ Hai, 04/10/2021 Lượt xem: 2771 In bài viết

Ngày 4/10, Quốc hội Nhật Bản chính thức bầu ông Fumio Kishida, tân Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, làm Thủ tướng thứ 100 của nước này.

Ông Fumio Kishida sau khi được Hạ viện Nhật Bản bầu làm Thủ tướng, ngày 4/10. (Ảnh: Reuters)

Sáng cùng ngày, trước khi Quốc hội bỏ phiếu, ông Kishida phát biểu với phóng viên tại trụ sở của LDP ở Tokyo: "Đây thật sự là điểm khởi đầu. Tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm và cam kết mạnh mẽ". 

Theo kế hoạch, ông Kishida sẽ sớm tuyên thệ nhậm chức tại buổi lễ được tổ chức ở Hoàng Cung và công bố thành phần nội các mới. Sau đó, ông sẽ tổ chức cuộc họp báo chính thức đầu tiên trên cương vị mới.

Theo hãng tin Kyodo, ông Kishida có thể sẽ giải tán Hạ viện vào ngày 14/10, ngày kết thúc kỳ họp bất thường hiện nay của Quốc hội, để tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn vào ngày 31/10. Dự kiến, chiến dịch tranh cử sẽ bắt đầu vào ngày 19/10.

Cũng theo Kyodo, với khoảng 60% dân số Nhật Bản tiêm đủ liều vaccine ngừa Covid-19 và số ca bệnh đang trên đà giảm, nhiệm vụ trước mắt của tân Thủ tướng là ngăn chặn làn sóng lây nhiễm mới, đồng thời dần dỡ bỏ biện pháp hạn chế các hoạt động xã hội, kinh tế cũng như mở cửa trở lại với du khách nước ngoài.

P.V (Theo Nhân dân)
Bình luận
Back To Top