Hàn Quốc tìm kiếm khả năng phòng thủ mạnh mẽ để đảm bảo hòa bình

14:27 - Thứ Tư, 20/10/2021 Lượt xem: 3460 In bài viết

Đảm bảo hòa bình là lý do để Hàn Quốc xây dựng khả năng quốc phòng mạnh mẽ, Tổng thống Moon Jae-in đã khẳng định như vậy khi nước này tìm cách xây dựng quân đội dựa trên nền tảng khoa học và công nghệ tiên tiến trong bối cảnh Triều Tiên đang phát triển tên lửa và hạt nhân.

Tổng thống Moon Jae-in phát biểu trong lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng và Hàng không vũ trụ quốc tế Seoul tại Căn cứ Không quân Seoul ở Seongnam, phía Nam Seoul, vào ngày 20-10.

Tổng thống Moon Jae-in đưa ra phát biểu trên sáng ngày 20-10 tại lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng và Hàng không vũ trụ quốc tế Seoul - một triển lãm quốc phòng diễn ra hai năm một lần cung cấp cái nhìn chuyên sâu về các khí tài quân sự hiện đại, như máy bay phản lực tàng hình, máy bay đánh chặn tên lửa tiên tiến và máy bay không người lái chạy bằng năng lượng hydro, vài giờ sau khi Triều Tiên tuyên bố bắn thử thành công một tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM).

"Dựa trên khả năng phòng thủ toàn diện mà không ai dám thách thức, Hàn Quốc sẽ không tiếc nỗ lực để đảm bảo hòa bình với thế giới", Tổng thống Moon Jae-in nhấn mạnh.

Tuần này, Hàn Quốc chuẩn bị phóng tên lửa vũ trụ. Nếu thành công, Hàn Quốc sẽ trở thành quốc gia thứ 10 trên thế giới đưa vệ tinh vào vũ trụ bằng công nghệ của riêng mình. Tàu Nuri nặng 200 tấn, sử dụng động cơ chất lỏng, dự kiến sẽ cất cánh vào ngày mai bằng cách mang theo trọng tải giả 1,5 tấn tại Trung tâm Vũ trụ Naro ở Goheung, cách Seoul 473 km về phía Nam.

Theo nhà lãnh đạo Hàn Quốc, nước này sẽ mở rộng đầu tư vào công nghệ vũ trụ, đặc biệt là đối với các công nghệ liên quan đến nhiên liệu rắn dùng cho các phương tiện phóng vào vũ trụ. Seoul có kế hoạch phóng một tên lửa vũ trụ sử dụng nhiên liệu rắn trong nước vào khoảng năm 2024. Hàn Quốc đã đệ trình tổng ngân sách quốc phòng năm tới là 55,2 nghìn tỷ won (46,8 tỷ USD) lên Quốc hội, đánh dấu mức tăng 37% so với năm 2017.

P.V (theo HNM)
Bình luận
Back To Top