Y tếSức khỏe

Người cao tuổi với công tác phòng chống tác hại của thuốc lá

08:04 - Thứ Sáu, 10/12/2021 Lượt xem: 10273 In bài viết

ĐBP - Người cao tuổi đóng vai trò quan trọng trong việc gương mẫu, vận động tuyên truyền con, cháu và các thành viên khác trong gia đình sống khỏe, sống có ích cho xã hội; tránh xa các tệ nạn và thói quen sinh hoạt không lành mạnh. Thời gian qua người cao tuổi đã làm tốt công tác tuyên truyền trong hộ gia đình về phòng, chống tác hại thuốc lá, quy định cấm hút thuốc ở nơi công cộng và ngôi nhà không khói thuốc...

Thuốc lá là nguyên nhân quan trọng nhất gây ra COPD. Trong ảnh: Bác sĩ Bệnh viện Phổi tỉnh chăm sóc bệnh nhân CPOD có tiền sử sử dụng thuốc lá nhiều năm.

Bác sĩ Lê Văn Lương, Giám đốc Bệnh viện Phổi tỉnh cho biết: Hàng năm trên địa bàn tỉnh có khoảng 85% bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) liên quan đến thuốc lá. Thuốc lá là nguyên nhân quan trọng nhất gây ra COPD; 15% những người hút thuốc lá sẽ có triệu chứng lâm sàng COPD và 80% - 90% người mắc COPD nghiện thuốc lá. Người hút thuốc có tỉ lệ tử vong do bệnh COPD cao gấp 10 lần so với người không hút thuốc. Theo thống kê năm 2020, trên địa bàn tỉnh phát hiện 380 bệnh nhân COPD trong đó, có 320 bệnh nhân có liên quan đến hút thuốc lá (chiếm 85%); năm 2021 phát hiện 240 bệnh nhân COPD trong đó, 204 bệnh nhân có liên quan đến hút thuốc lá (chiếm 85%). Tổng số ca mắc COPD năm sau giảm hơn năm trước một phần là do công tác tuyên truyền về phòng, chống tác hại thuốc lá trên địa bàn ngày càng được quan tâm; nhận được sự ủng hộ của nhân dân, các cấp chính quyền, đoàn thể trên địa bàn tỉnh.

Ông Quàng Văn K. 59 tuổi trú tại bản Co Cục, xã Hua Thanh (huyện Điện Biên) bệnh nhân mắc bệnh COPD, đang điều trị tại Bệnh viện Phổi tỉnh chia sẻ: Bản thân tôi bị mắc bệnh CPOD từ nhiều năm nay, nên thường xuyên phải nhập viện điều trị; đặc biệt là vào những dịp thời tiết chuyển mùa sang đông. Tôi có tiền sử hút thuốc lào, thuốc lá trên 20 năm. Từ khi phát hiện ra bệnh vào điều trị tại bệnh viện tôi đã được các bác sĩ tuyên truyền bỏ thuốc lào, thuốc lá. Đến nay, tôi đã bỏ thuốc được hơn 2 năm, sức khỏe đã dần ổn định và giảm được các triệu chứng của bệnh (ho kéo dài, khó thở, thở khò khè...). Từ đó, tôi thường xuyên vận động người thân, con cháu trong gia đình không hút thuốc lá, thuốc lào...

Thời gian qua, người cao tuổi trên địa bàn tỉnh đóng vai trò quan trọng trong việc gương mẫu, vận động tuyên truyền con, cháu và các thành viên khác trong gia đình sống có ích hơn cho xã hội, tránh xa các tệ nạn và sinh hoạt lành mạnh. Một trong những nội dung quan trọng là truyền thông phòng chống tác hại của thuốc lá. Bà Bùi Thị Hương, Trưởng ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh cho biết: Hiện Hội Người cao tuổi tỉnh có 44.072 hội viên sinh hoạt tại 129 cơ sở hội xã, phường, thị trấn. Hàng năm ngoài việc tuyên truyền đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động các cơ sở hội, chi hội; Hội Người cao tuổi các cấp còn đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “tuổi cao - gương sáng”. Hội viên Hội người cao tuổi tại cơ sở còn có những đóng góp tích cực vào các vấn đề của địa phương. Đặc biệt là công tác tuyên truyền phố biến về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; tác hại của việc hút thuốc lá; những lợi ích khi từ bỏ thuốc lá... Qua tuyên truyền, từng bước tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của chính người cao tuổi và con cháu về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe và môi trường; từ đó tự giác bỏ hút thuốc. Để tiếp tục nâng cao nhận thức cho người cao tuổi về tác hại của thuốc lá. Thời gian tới, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh tiếp tục xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh biện pháp tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá đến các cơ sở hội. Hướng các cơ sở hội thành lập câu lạc bộ phòng, chống tác hại thuốc lá; đồng thời, lồng ghép việc tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá vào các phong trào “Tuổi cao, gương sáng” và “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”...

Bài, ảnh: Anh Nguyễn
Bình luận
Back To Top