Phạm Lê Thảo Nguyên giành vé dự giải VĐTG

00:00 - Chủ Nhật, 15/03/2015 Lượt xem: 1231 In bài viết
Normal 0 false false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} Nữ kỳ thủ của Việt Nam đã có ván đấu cuối cùng tại vòng loại khu vực 3.3 của giải cờ vua vô địch thế giới 2015 (đang tổ chức tại TPHCM) đầy hoàn hảo, qua đó giành vé cho mình góp mặt ở cuộc đấu cờ quan trọng nhất thế giới.

Phạm Lê Thảo Nguyên đã đứng đầu vòng loại 3.3

Ván cuối của vòng loại 3.3 (ván 9) diễn ra trong ngày 15-3. Phạm Lê Thảo Nguyên gặp đối thủ Suede Mikee Charlene (Philippines) và kỳ thủ của chủ nhà đã giành chiến thắng đầy quý giá. Chiến thắng trên đồng nghĩa Thảo Nguyên giành được chung cuộc 7,5 điểm sau 9 ván đấu.

Với điểm số trên, Thảo Nguyên không cần quan tâm tới kết quả tại ván 9 của đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Munguntuul Batkhuyag (Mông Cổ) để xếp nhất bảng nữ vòng loại khu vực 3.3 đồng nghĩa có suất chính thức dự giải vô địch thế giới (thi đấu tháng 9 tới).

Tại bảng nam, Lê Quang Liêm sau ván áp chót (ván 8) đã chắc chắn có suất dự giải vô địch thế giới khi bảo toàn được điểm số dẫn đầu. Tại ván 9, Quang Liêm gặp Barbosa Oliver (Philippines). Đây cũng là lần thứ 3 Liêm giành suất dự giải vô địch thế giới (các lần trước là các năm 2011, 2013).

Vòng loại khu vực 3.3 diễn ra ở TPHCM từ ngày 7 tới 15-3. Theo quy định của Liên đoàn cờ vua thế giới (FIDE), các kỳ thủ dự vòng loại sẽ thi đấu cờ tiêu chuẩn với 9 ván hệ Thụy Sĩ. Hai kỳ thủ nam có thứ hạng cao nhất sau 9 ván và chỉ kỳ thủ xếp đầu tại bảng nữ sẽ được trao suất dự giải vô địch thế giới 2015.

Theo SGGP
Bình luận
Back To Top