Thanh An bất phân thắng bại ở Giải cờ vua nữ thế giới 2015

00:00 - Thứ Tư, 18/03/2015 Lượt xem: 1518 In bài viết
Normal 0 false false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} Kỳ thủ Việt Nam Nguyễn Thị Thanh An đã hòa ở lượt đi vòng 1, Giải vô địch cờ vua nữ thế giới 2015, diễn ra tại Sochi (Nga).

Khung cảnh thi đấu tại giải, Thanh An (áo đỏ) ở phía trong.

Giải vô địch cờ vua nữ thế giới 2015 quy tụ tất cả kỳ thủ hàng đầu thế giới, châu lục và khu vực. Giải gồm 64 kỳ thủ nữ từ 28 quốc gia, được tuyển chọn từ các vòng đấu khu vực và Châu lục, thi đấu theo thể thức loại trực tiếp gồm 2 ván cờ tiêu chuẩn, nếu hòa nhau sẽ tiếp tục thi đấu cờ nhanh và chớp nhoáng. Nguyễn Thị Thanh An là kỳ thủ Việt Nam duy nhất dự giải do đã vô địch vòng loại khu vực 3.3 năm 2013. Trong khi đó, một kỳ thủ Việt Nam khác là Hoàng Thanh Trang thi đấu dưới màu áo đội tuyển Hungary.

Tại vòng 1, Thanh An gặp kỳ thủ A.Stefanova của Bulgari, cựu vô địch thế giới năm 2004. Tại trận lượt đi, dù phải đi sau song Thanh An vẫn đưa cuộc đấu vào tầm kiểm soát. Cuối cùng cả Thanh An lẫn Stefanova cùng chấp nhận kết quả hòa. Trận lượt về, Thanh An sẽ được đi trước. Tuy nhiên, đây sẽ là cuộc đấu đầy khó khăn cho nữ kỳ thủ Việt Nam này. Nếu qua vòng 1, Nguyễn Thị Thanh An sẽ gặp người thắng trong cặp đấu I.Gaponenko - N.Zhukova (đều của Ukraine).

Trong khi đó, Hoàng Thanh Trang gặp bất lợi lớn ở lượt về vòng 1 khi để thua trước Arakhamia-Grant Ketevan (47 tuổi, thi đấu cho cờ vua Scotland). Việc giành chiến thắng ở lượt về sẽ rất khó khăn với cô khi kỳ thủ Scotland quá dày dạn kinh nghiệm thi đấu.

Theo HNM
Bình luận
Back To Top