Giao lưu thể thao Phan Si Păng báo Đảng 6 tỉnh Tây Bắc

00:00 - Thứ Hai, 23/03/2015 Lượt xem: 1186 In bài viết
Normal 0 false false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} ĐBP - Trong 2 ngày (20 – 21/3), tại thành phố Sơn La, Báo Sơn La - Đơn vị đăng cai đã tổ chức chương trình giao lưu thể thao Phan Si Păng báo Đảng các tỉnh khu vực Tây Bắc, lần thứ 10 năm 2015. Tham gia giao lưu và thi đấu có hơn 120 vận động viên là cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của 6 cơ quan báo Đảng khu vực Tây Bắc: Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên.

Các môn thi đấu gồm: kéo co, đẩy gậy, cầu lông, nhảy bao bố. Sau 2 ngày thi đấu với tinh thần đoàn kết, giao lưu tình cảm, trao đổi học tập lẫn nhau, giải đã thành công tốt đẹp. Bên cạnh đó, các nhà báo còn trao đổi kinh nghiệm làm báo ở các tỉnh Tây Bắc.

Đồng chí Lê Huy Nghĩa, Tổng biên tập BáoSơn La trao cờ đăng cai tổ chức thể thao PhanSi Păng 2016 cho đồng chí Hoàng Quang Hùng, Tổng Biên tập Báo Điện BiênPhủ.    Ảnh: Vũ Lợi

Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao 4 bộ huy chương cho các nội dung thi đấu. Đoàn Báo Điện Biên Phủ tham gia thi đấu 4 môn; trong đó, môn nhảy bao bố nam, đôi nữ môn cầu lông đoạt giải nhì; các môn khác đoạt giải 3. Hoạt động giao lưu thể thao, văn hóa giữa cơ quan báo Đảng 6 tỉnh Tây Bắc được tổ chức hàng năm là món ăn tinh thần cho những người làm báo Đảng, còn là dịp để mọi người rèn luyện sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Giải Phan Si Păng năm 2016 do Báo Điện Biên Phủ đăng cai tổ chức.

Trước đó, các đoàn đến thăm di tích lịch sử quốc gia đặc biệt: Nhà tù Sơn La, thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh tại nhà tù Sơn La.                          

Triệu Mai
Bình luận
Back To Top