ĐT U23 sẽ đấu 4 trận trước SEA Games 28

00:00 - Thứ Năm, 09/04/2015 Lượt xem: 1304 In bài viết
Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} Tập trung từ ngày 5/5, ĐT U23 quốc gia sẽ luyện tập và thi đấu 4 trận trước khi sang Singapore dự SEA Games 28.

Lãnh đạo Tổng cục TDTT, Liên đoàn Bóng đá VN và HLV trưởng Toshiya Miura vừa có buổi làm việc về kế hoạch chuẩn bị tham dự SEA Games 28 của ĐT U23 quốc gia.

Tại buổi làm việc, HLV trưởng Toshiya Miura đã trình bày kế hoạch chuẩn bị của ĐT U23  tham dự SEA Games 28, tổ chức tại Singapore từ ngày 29/5-15/6 tới.

Công Phượng trong trận gặp U23 Nhật Bản tại vòng loại U23 châu Á (29/3/2015 trên sân Shah Alam, Malaysia).

Ông Toshiya Miura cho biết để chuẩn bị tham dự ngày hội thể thao lớn nhất khu vực, ĐT U23 sẽ tập trung vào ngày 5/5 tại Hà Nội, với lực lượng quy tụ những gương mặt trẻ xuất sắc nhất từng khoác áo ĐTQG thi đấu tại AFF Suzuki Cup 2014, ĐT Olympic QG tham gia thi đấu tại ASIAD 17 và vòng loại U23 châu Á.

Bên cạnh đó, nhà cầm quân người Nhật Bản và các thành viên trong Ban tuyển chọn sẽ tiếp tục theo dõi các trận đấu tại V-League và Giải hạng Nhất để tìm kiếm những nhân tố mới.

Theo kế hoạch, ĐT U23  sẽ có 3 tuần tập luyện trước khi bước vào tranh tài tại SEA Games 28. Trong đó, các cầu thủ sẽ thi đấu 4 trận kiểm nghiệm đội hình, lối chơi.

Cụ thể, ngày 9/5, ĐT U23 thi đấu giao hữu với khách mời U23 Hàn Quốc. Sau đó, các học trò của HLV Miura sẽ gặp 1 đại diện V-League.

Tiếp đó, trong khoảng thời gian từ ngày 16-18/5, ĐT U23 thi đấu 1 trận giao hữu quốc tế với 1 đội  U23 khu vực Đông Nam Á.

Trước khi chốt danh sách sang Singapore, các cầu thủ U23 sẽ gặp ĐT quốc gia.

Lễ bốc thăm chia bảng bóng đá SEA Games 28 (không có bóng đá nữ) dự kiến tổ chức vào ngày 14/4.

11 ĐT U23 trong khu vực Đông Nam Á sẽ được chia thành 2 bảng (1 bảng 5 đội, 1 bảng 6 đội).

ĐT U23 Singapore (chủ nhà) cùng với ĐKVĐ U23 Thái Lan sẽ là 2 đội hạt giống số 1. Do vậy, U23 Thái Lan và U23 Singapore chắc chắn sẽ không nằm chung một bảng.

Ngoài ra, ĐT nước chủ nhà còn được ưu tiên chọn bảng đấu (5 đội hoặc 6 đội), nên nhiều khả năng, U23 Singapore sẽ chọn bảng có 5 đội để tạo lợi thế (thi đấu ít trận hơn) so với các đối thủ ở bảng đối diện khi gặp nhau ở bán kết.

Theo lịch thi đấu của Ban Tổ chức SEA Games 28, môn bóng đá nam sẽ khởi tranh từ ngày 29/5.

Về ĐT quốc gia, trong khoảng thời gian từ 17/5-13/11, các cầu thủ cũng bắt đầu tham dự vòng loại World Cup 2018 với 3 đợt tập trung xen kẽ. Tại vòng loại, ĐT quốc gia sẽ thi đấu tổng cộng 6 trận, trong đó có 3 trận ở nước ngoài, 3 trận tại Hà Nội.

Ngày 14/4, Ban Tổ chức cũng tiến hành bốc thăm chia bảng vòng loại World Cup 2018 (đồng thời là vòng loại Asian Cup 2019) tại Kuala Lumpur, Malaysia. 

40 đội tuyển khu vực châu Á được chia thành 8 bảng, thi đấu vòng tròn 2 lượt (sân nhà - sân khách), bắt đầu từ ngày 11/6 tới; sau đó chọn 8 đội nhất bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất để đi tiếp.

Tại World Cup 2018 tổ chức tại Nga, Liên đoàn Bóng đá châu Á được phân bổ 4,5 suất dự VCK (trong đó có 4 vé chính thức + 1 vé xác định qua trận play-off).

ĐT Việt Nam thi đấu trận đấu đầu tiên vòng loại World Cup 2018 tại Hà Nội vào ngày 11/6.

Theo Cp.vn
Bình luận
Back To Top