Tiến Minh, Vũ Thị Trang sớm chia tay giải Singapore mở rộng

00:00 - Thứ Năm, 09/04/2015 Lượt xem: 1353 In bài viết
Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} Hai tay vợt hàng đầu Việt Nam là Nguyễn Tiến Minh, Vũ Thị Trang đã sớm chia tay giải cầu lông Singapore mở rộng 2015 khi thất bại ngay tại vòng 1.

Nguyễn Tiến Minh thất bại tại giải Singapore mơ rộng 2015.

Trước vòng đấu này, khả năng vào vòng 2 của 2 tay vợt Việt Nam là cực thấp do đối thủ tại vòng 1 quá mạnh. Trong khi Tiến Minh phải gặp tay vợt hạng 4 thế giới người Ấn Độ K.Srikanth thì Vũ Thị Trang cũng gặp một tay vợt nữ hàng đầu thế giới là Wang Yihan (Trung Quốc, hạng 5 thế giới).

Ở nội dung đơn nữ, Vũ Thị Trang đã không thể gây khó khăn trước Wang Yihan. Cũng cố gắng đeo bám, cũng chắt chiu trong từng đường cầu nhưng cuối cùng Vũ Thị Trang vẫn thất bại 0-2 (13-21, 11-21) chỉ sau 28 phút thi đấu.

Còn thất bại của Nguyễn Tiến Minh giàu kịch tính hơn. Ở séc 1, anh thất bại 18-21. Nhưng sang séc 2, ý chí thi đấu cực tốt đã giúp Nguyễn Tiến Minh lật lại thế cờ để thắng 21-19 đầy nghẹt thở. Thế nhưng, đến séc 3, Nguyễn Tiến Minh không thể tạo nên cuộc lội ngược dòng khi thất bại chóng vánh với tỉ số 14-21. Thua chung cuộc 1-2 sau 51 phút thi đấu, Nguyễn Tiến Minh phải rời cuộc chơi dù đã nỗ lực hết mình.

Như vậy, trong 2 giải đấu quốc tế đầu tiên trong năm 2015 của mình là Malaysia mở rộng và Singapore mở rộng, Nguyễn Tiến Minh và Vũ Thị Trang đều dừng bước ngay ở vòng 1 do gặp các đối thủ mạnh. Đây cũng là giải đấu quy tụ những tay vợt hàng đầu thế giới nên thất bại của cả hai cũng dễ hiểu.  

Theo HNM
Bình luận
Back To Top