Kỷ lục thế giới của Hoàng Xuân Vinh bị phá

00:00 - Thứ Hai, 13/04/2015 Lượt xem: 1203 In bài viết
Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} Kỷ lục thế giới bài bắn chung kết tại nội dung 10m súng ngắn hơi mà xạ thủ Hoàng Xuân Vinh lập được tại Mỹ cách đây hơn 1 năm đã bị phá bởi tay súng huyền thoại Hàn Quốc Jin Jongoh vào ngày 12-4, ở Cúp bắn súng thế giới đang diễn ra tại Hàn Quốc.

Jin Jongoh - người phá kỷ lục của Hoàng Xuân Vinh.

Nội dung 10m súng ngắn hơi là nội dung mà Hoàng Xuân Vinh được hy vọng giành huy chương nhiều nhất. Dù vậy, đây là cuộc đấu khốc liệt khi có nhiều tay súng mạnh trên thế giới góp mặt trong đó có tay súng Hàn Quốc Jin Jongoh, mẫu xạ thủ mà Ban huấn luyện luôn hướng Hoàng Xuân Vinh đi theo về phong cách thi đấu.

Tại vòng loại với sự tham dự của 90 xạ thủ, Hoàng Xuân Vinh xếp thứ 6 với 582 điểm để vào vòng chung kết gồm 8 xạ thủ. Dẫn đầu là tay súng Thổ Nhĩ Kỳ D.Yusuf với 585 điểm. Jin Jongoh xếp ngay thứ 2 với cùng 585 điểm nhưng thua về chỉ số phụ. Việt Nam còn có 2 xạ thủ khác dự tranh vòng loại nhưng không được vào vòng chung kết. Trần Quốc Cường xếp hạng 22/90 còn Nguyễn Hoàng Phương xếp hạng 60/90.

Tại bài bắn chung kết, Hoàng Xuân Vinh thất thế trong cuộc đua huy chương ngay ở loạt đầu tiên khi viên thứ 3 của anh chỉ được 8,8 điểm. Tại các loạt bắn sau, dù thi đấu tốt hơn nhưng Hoàng Xuân Vinh cũng chỉ có thể trụ đến loạt bắn thứ 6 và xếp hạng 5/8 với 138 điểm.

Đoạt HCV nội dung này là Jin Jongoh (Hàn Quốc) với 206 điểm, phá kỷ lục thế giới bài bắn chung kết của Hoàng Xuân Vinh lập được vào ngày 29-3-2014 tại Mỹ là 202,8 điểm. Xạ thủ Hàn Quốc đã thi đấu tốt ngay từ loạt bắn đầu tiên với 30,4 điểm để từ đó liên tục dẫn các đối thủ ở các loạt bắn tiếp theo. Ở loạt bắn cuối 2 viên, anh giành 20,4 điểm để phá kỷ lục tồn tại hơn 1 năm qua của Hoàng Xuân Vinh.

Như vậy, tại Cúp bắn súng thế giới năm nay, Hoàng Xuân Vinh giành 1 HCĐ nội dung 50m súng ngắn bắn chậm.

Theo HNM
Bình luận
Back To Top