Các tay vợt Việt Nam tiếp tục “rơi rụng” ở giải châu Á 2015

00:00 - Thứ Sáu, 24/04/2015 Lượt xem: 918 In bài viết
Normal 0 false false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} Thi đấu 4 nội dung trong 2 ngày thi đấu tại giải vô địch cầu lông châu Á 2015 ở Trung Quốc, các tay vợt Việt Nam trong đó có Nguyễn Tiến Minh, Vũ Thị Trang đều chưa giành được chiến thắng thực sự nào và đều bị loại.

VĐV Vũ Thị Trang.

Ngày 22-4, các tay vợt Việt Nam dự tranh 3 nội dung là đơn nam, đơn nữ, đôi nam. Trong số này, kết quả thi đấu của Vũ Thị Trang ở nội dung đơn nữ có sáng sủa hơn cả khi cô giành được 1 séc thắng trước tay vợt người Trung Quốc Li Xuerui. Được miễn vòng 1, Vũ Thị Trang đụng ngay Li Xuerui ở vòng 2 và trận này đã được dự báo là chiến thắng cho tay vợt Trung Quốc. Dù vậy, Vũ Thị Trang không buông xuôi, nhất là sau khi thua ở séc 1 với tỉ số cách biệt là 9-21. Cô vùng lên dữ dội và bất ngờ thắng đối thủ tới 21-11 ở séc 2. Đến séc 3, Li Xuerui kịp thời điều chỉnh để giành chiến thắng 21-13, qua đó thắng chung cuộc 2-1 sau 43 phút thi đấu. Với Vũ Thị Trang, giành chiến thắng 1 séc đấu trước tay vợt số 3 thế giới và là hạt giống số 1 của giải Li Xuerui cũng được coi là thành công.

Còn ở nội dung đơn nam, Nguyễn Tiến Minh cũng không thể gây bất ngờ khi thua tay vợt hạng 8 thế giới Chou Tien Chen (Đài Loan, Trung Quốc) 0-2 (19/21, 15/21) sau 47 phút thi đấu.

Nội dung đôi nam, cặp Dương Bảo Đức – Nguyễn Hoàng Nam sau khi được miễn vòng 1 đã thua cặp Kim Gi Jung – Kim Sa Rang (Hàn Quốc) 0-2 (15/21, 11/21) ở vòng 2.

Trước đó, ngày 21-4, ở nội dung đôi nữ, cặp Vũ Thị Trang – Nguyễn Thị Sen cũng bị loại ở vòng 1 khi thua đậm cặp Ma Jin – Tang Yuanting (Trung Quốc) 0-2 (10/21, 9/21).

Hiện cầu lông Việt Nam chỉ còn cặp Đào Mạnh Thắng – Phạm Như Thảo chưa thi đấu. Cặp VĐV này sẽ thi đấu vòng 2 đôi nam – nữ vào ngày 23-4 sau khi đôi VĐV người Philippines bỏ cuộc ở vòng 1. Tại vòng 2, cặp Đào Mạnh Thắng – Phạm Như Thảo gặp Xu Chen – Ma Jin (Trung Quốc).

Theo Hanoimoi
Bình luận
Back To Top