Người đẹp Dương Thúy Vi giành HCV đầu tiên cho wushu Việt Nam

00:00 - Chủ Nhật, 07/06/2015 Lượt xem: 1119 In bài viết
Normal 0 false false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} Chiều 7-6, Dương Thuý Vi mang về tấm HCV đầu tiên cho wushu Việt Nam tại SEA Games 28 ở nội dung kiếm thuật nữ khi giành 9,70 điểm.

Thúy Vi mang về cho wushu Việt Nam tấm HCV đầu tiên.

* Bắn súng: Đội nam 10m súng ngắn hơi gồm Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường, Nguyễn Hoàng Phương đã thi đấu với phong độ ổn định để đạt tổng cộng 1.727 điểm, giành HCV đầy thuyết phục, đoạt HCB là Thái Lan, HCĐ là Singapore.Trong đó, Hoàng Xuân Vinh đứng đầu vòng loại nội dung cá nhân với 582 điểm. Trần Quốc Cường (575 điểm) và Nguyễn Hoàng Phương (570 điểm) cũng qua vòng loại để vào thi chung kết cá nhân.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh trong phần thi sáng nay.

Còn đội 10m súng ngắn hơi nữ chỉ xếp hạng tư. Trong số các xạ thủ nữ Việt Nam, Nguyễn Minh Châu được vào thi chung kết cá nhân.

* Điền kinh: Đội marathon đoạt 2 HCĐ bởi Hoàng Nguyên Thanh (nam) và Hoàng Thị Thanh (nữ). Như vậy, điền kinh Việt Nam không bảo vệ được tấm HCV SEA Games trước. Ở nội dung thi của nữ, VĐV Lâm Thị Thủy bị lạc đường trong 30 phút nên chỉ xếp hạng tư chung cuộc.

* Bơi: Cả Nguyễn Thị Ánh Viên (50m bướm, 200 hỗn hợp) và Hoàng Quý Phước (100m tự do) đều giành quyền vào thi chung kết.

* Bóng bàn: Đội nam Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước Campuchia. Trước đó, đội nam Việt Nam đã thắng Thái Lan 3-1 ở trận đầu tiên vòng bảng.

Theo HNM
Bình luận
Back To Top