Thường trực VFF sẽ quyết tương lai HLV Miura

00:00 - Thứ Ba, 19/01/2016 Lượt xem: 1702 In bài viết
Lãnh đạo LĐBĐVN (VFF) tái khẳng định quan điểm để đội tuyển U23 Việt Nam tập trung thi đấu tại VCK U23 châu Á 2016, trước khi quyết định việc gia hạn hợp đồng hay không với HLV Toshiya Miura.

Cần biết mình là ai!

Đánh giá về màn trình diễn của U23 Việt Nam với U23 Australia tối 17/1, HLV Trần Bình Sự cho rằng, đội bóng của ông Miura đã chơi tốt hơn so với trận đầu tiên trước U23 Jordan. Theo ông Sự, về tổng thể U23 Việt Nam đã cải thiện được cả tinh thần và lối chơi. Dù thua sớm nhưng các cầu thủ không mất tinh thần mà vẫn thi đấu với quyết tâm cao. Những điểm tích cực này đến từ việc HLV Miura đã có những điều chỉnh nhất định, trong đó đáng chú ý là việc đưa tiền vệ Hữu Dũng trở lại vị trí trung tâm sở trường. U23 Việt Nam thua bởi đối thủ trội hơn, và đây là thực tế cần chấp nhận.

HLV Miura sẽ chia tay bóng đá Việt Nam sau thất bại của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á?

Cùng quan điểm trên, HLV Phan Thanh Hùng (Hà Nội T&T) đánh giá, kết quả của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á là không có gì bất ngờ. “Chúng ta thua hoàn toàn so với các đối thủ ở châu lục nên thất bại là rất bình thường. Ví dụ như trận đấu với U23 Jordan, tôi không đồng ý với quan điểm cho rằng đối thủ của U23 Việt Nam chơi bóng đơn giản, không có gì đặc biệt. Thực chất họ trội hơn chúng ta về con người, từ thể lực đến thể hình, kinh nghiệm thi đấu. Chiến thuật chỉ là một trong các yếu tố tạo nên một trận đấu. Ai ở vào vị trí của HLV Miura cũng khó có thể làm gì tốt hơn”, ông Hùng nói.

Theo HLV Phan Thanh Hùng, điểm đáng ghi nhận của U23 Việt Nam là các cầu thủ thể hiện ý chí thi đấu rất cao, dù thua nhưng vẫn giữ được tinh thần. “Sẽ rất dễ để chúng ta chỉ trích HLV trưởng khi đội bóng thất bại. Nhưng cần thực tế nhìn vào tương quan của Việt Nam với châu lục. Chúng ta cần biết mình đang ở đâu trước khi đòi hỏi đội tuyển phải đạt được thành tích nào đó. Không đội bóng nào lại không muốn tấn công, chiến thắng đối thủ. Nhưng thực lực của chúng ta có hạn, đối phương trội hơn hoàn toàn thì muốn tấn công cũng không được”, HLV Phan Thanh Hùng nói.

Chia tay HLV Miura?

Qua 2 lượt trận đầu tiên, U23 Việt Nam hiện vẫn trắng tay với các thất bại 1-3 trước U23 Jordan và 0-2 trước U23 Australia. Tại bảng D, đội bóng của HLV Toshiya Miura đang đứng cuối bảng, phía trên lần lượt là U23 Jordan (4 điểm), U23 UAE (4 điểm) và U23 Australia (3 điểm), đã chính thức bị loại.

Kết quả không tốt như mong đợi ở giải đấu này khiến 1 lần nữa, tương lai của nhà cầm quân người Nhật Bản bị đặt dấu hỏi. Nhiều ý kiến chỉ trích ông Miura không biết dùng quân, mắc sai lầm về nhân sự, đặc biệt là không tận dụng được khả năng của các cầu thủ HA.GL. Trong đội hình U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á, ông Miura đã đưa tới 8 cầu thủ HA.GL sang Qatar. Tuy nhiên, chỉ số ít trong số này như Công Phượng, Văn Toàn được HLV Miura trọng dụng. Hai gương mặt khác, tiền vệ Tuấn Anh và Xuân Trường được sử dụng với thời gian ít hơn, một phần do cả 2 vừa bình phục chấn thương, chưa đảm bảo thể lực để thi đấu.

Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn Trần Quốc Tuấn cho biết, hợp đồng của VFF với HLV Toshiya Miura sẽ đáo hạn vào tháng 4/2016. Theo ông Tuấn, VFF sẽ đợi U23 Việt Nam kết thúc VCK U23 châu Á trước khi bàn bạc về vấn đề có hay không chấm dứt hoặc gia hạn hợp đồng với nhà cầm quân người Nhật Bản.

Một quan chức VFF khác cho hay, việc ký hợp đồng với HLV Toshiya Miura đã được bàn công khai trong nội bộ VFF. Hội đồng HLV quốc gia đã được trao đổi ý kiến trước khi ông Miura được “chấm”.

“Quy trình ký hợp đồng với HLV trưởng ĐTQG luôn được thực hiện hết sức chặt chẽ và đúng thủ tục. Vì vậy ai đó ở VFF nói không biết gì là trách nhiệm của người đó. Anh phải xem có hoàn thành nhiệm vụ của mình hay chưa”, quan chức trên nói.

Theo HLV Phan Thanh Hùng, điểm đáng ghi nhận của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á là các cầu thủ thể hiện ý chí thi đấu rất cao, dù thua nhưng vẫn giữ được tinh thần.

Theo Hanoimoi
Bình luận
Back To Top